Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở Thôm Mòn

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đội văn nghệ bản Ba Nhất, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu luyện tập thường xuyên.

Đội văn nghệ bản Ba Nhất, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu luyện tập thường xuyên.

Ông Lò Văn Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Thôm Mòn, cho biết: Xã có 1.367 hộ. Hằng năm, xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào, là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng các thiết chế văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa xanh - sạch - đẹp - an toàn. Các nội dung của phong trào được tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thông qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các cuộc họp xã, bản... đến nhân dân.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Hiện nay, bà con còn lưu giữ các nét văn hóa, phong tục truyền thống, như: Cúng mừng cơm mới, mừng nhà mới; các làn điệu dân ca, như ru con, hát đối đáp, các điệu xòe cổ. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao.

Cùng với đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí của phong trào, xã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở. Các thiết chế văn hóa cơ bản đã phát huy tốt công năng sử dụng, là nơi sinh hoạt, hội họp của nhân dân, địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi ở các bản, thu hút sự tham gia tích cực, tự giác của đông đảo nhân dân.

Hiện nay, xã có 10/10 bản thành lập đội văn nghệ, câu lạc bộ thể thao, 1 câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái, duy trì hoạt động thường xuyên. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng với 4 sân bóng chuyền, 3 sân bóng đá; 10/10 bản có nhà văn hóa. Năm 2022, có trên 70% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; các bản xây dựng hương ước, quy ước; xã đạt 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Anh Lò Văn Thịnh, Trưởng bản Hợp Nhất 1, chia sẻ: Bản có 145 hộ, với 99% là đồng bào dân tộc Thái sinh sống, bản luôn giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc. Hiện tại, bản đang duy trì 2 đội văn nghệ, 2 đội thể thao với thành viên là phụ nữ, thanh niên, thường xuyên luyện tập và tham gia giao lưu, biểu diễn các tiết mang đậm bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, xã gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Anh Lường Văn Thương, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Chùn, chia sẻ: Các đảng viên trong bản luôn ý thức mình phải gương mẫu, tích cực hưởng ứng các phong trào, nhất là gương mẫu hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các công trình phục vụ đời sống và sản xuất. Đặc biệt, vận động 51 hộ trong bản hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường từ quốc lộ 6 vào bản và đề nghị nhà nước hỗ trợ xi măng để đổ bê tông, tạo thuận lợi cho bà con đi lại.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Thôm Mòn đã thực sự đi vào đời sống, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy bản sắc văn hóa, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển.

Bài, ảnh: Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-o-thom-mon-Cs3qoy7Ig.html