Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên huyện Lạc Thủy xây dựng đoạn đường "sáng - xanh -sạch - đẹp" tại thôn Rộc Trụ, xã Khoan Dụ. Ảnh: P.V

Trong 3 tháng đầu năm 2024, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, đồng loạt ra quân Tháng Thanh niên. Nhiều công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động vì cộng đồng được triển khai kịp thời, góp phần phát triển KT-XH, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Tiêu biểu phải kể đến chương trình Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn và khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 do Tỉnh Đoàn tổ chức tại xã Phong Phú (Tân Lạc) với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Lạc; 70 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 10 suất quà cho hộ chính sách; 2 công trình Nhà nhân ái cho hộ thanh niên hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 100 triệu đồng; 1 sân chơi trị giá 50 triệu đồng cho thiếu nhi huyện; 1 công trình "Thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh”; 10 máy tính hỗ trợ cán bộ Đoàn xã địa bàn khó khăn; dành tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà Khăn quàng đỏ và 1.000 phần quà cho thiếu nhi, tổng trị giá trên 400 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng 400 suất quà cho trẻ em xã Vân Sơn (Tân Lạc) trong chương trình khám bệnh; tặng 2.000 đầu sách tham khảo, xây dựng tủ sách thiếu nhi vùng cao trị giá 80 triệu đồng cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; tặng 100 mũ bảo hiểm, 200 áo phao cho học sinh đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, trị giá 60 triệu đồng.

Chị Hà Thị Thậm, xóm Chiến, xã Vân Sơn cho biết: "Gia đình tôi còn nhiều khó khăn lại ở xa trung tâm xã, khi con đau ốm không có điều kiện đến trạm y tế khám bệnh. Nhờ có chương trình tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí của Đoàn thanh niên, các cháu nhà tôi đã được khám, chữa bệnh. Tôi thấy đây là hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa, mong có thêm nhiều hoạt động nhân văn như vậy trong thời gian tới”.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cơ sở tích cực triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa. Tại huyện Lạc Thủy, Huyện Đoàn tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2024 và hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ đã trao tặng 6 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 4 suất quà cho người có uy tín và gia đình chính sách tại xã Khoan Dụ; trồng cây xanh tại di tích lịch sử tổ Đảng Hoàng Đồng; khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê" dài 2km, trị giá 15 triệu đồng tại thôn Hoàng Đồng; xây dựng "Đường cờ thanh niên" tại thôn Liên Hồng 2.

Tại huyện Mai Châu, lễ ra quân Tháng Thanh niên được gắn với Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh. Nhằm quan tâm, chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, trong khuôn khổ chương trình đã trao tặng công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi” trị giá 30 triệu đồng tại xã Nà Phòn. Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình nghĩa tại xã Cun Pheo, trị giá 20 triệu đồng. Đồng chí Hà Công Đạt, Bí thư Huyện Đoàn Mai Châu cho biết: "Lễ ra quân Tháng Thanh niên nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên của huyện, tạo sân chơi lành mạnh để đoàn viên, thanh thiếu niên được giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực góp phần dựng xây quê hương Mai Châu giàu đẹp”.

Cùng với đó, nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa được các cơ sở Đoàn trong tỉnh tổ chức như: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới, đất liền năm 2024 cho thanh thiếu niên tại Trường tiểu học Đồng Chum, xã Đồng Chum (Đà Bắc), Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe năm 2024 Chương trình "Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm” chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại Trường TH&THCS Bắc Sơn, xã Hùng Sơn (Kim Bôi)...

Đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Gắn với chủ đề công tác năm 2024 là "Năm Thanh niên tình nguyện", các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, đặc biệt hướng đến hoạt động xung kích, tình nguyện, an sinh xã hội. Thông qua đó, các công trình, phần việc thanh niên của tuổi trẻ Hòa Bình có sức lan tỏa rộng khắp, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Đây cũng là môi trường để đoàn viên, thanh niên trong tỉnh có điều kiện phát huy vai trò, trách nhiệm, thể hiện sức trẻ, sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của thanh niên đối với xã hội.

Hoàng Dương

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/187774/ph111ng-trao-thanh-nien-tinh-nguyen-lan-toa-va-thiet-thuc.htm