Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh Lào Cai

ND - Tăng cường cán bộ công an xuống cơ sở (đặc biệt là các bản vùng sâu, vùng xa) giúp công an xã và chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là nét mới giúp công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở tỉnh Lào Cai đạt hiệu quả.

Tuyên truyền để người dân không mắc mưu kẻ xấu Theo đồng chí Tạ Xuân Nghị, Phó trưởng Phòng phong trào (PX28) Công an tỉnh Lào Cai: "Đồng bào dân tộc thiểu số vốn thật thà chất phác, thiếu thông tin, nên bọn tội phạm đã lợi dụng trà trộn, hoạt động lừa đảo, trộm cắp". Đây chính là lý do để lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, nghiệp vụ phải làm tốt công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về những thủ đoạn của bọn tội phạm buôn bán ma túy, trộm cắp, lừa đảo, buôn bán phụ nữ, trẻ em, nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, thực hiện Hiệp định biên giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc; xây dựng các điển hình tiên tiến, như "Tổ tự quản đường biên, cột mốc"; "Điểm sáng biên giới"... Lực lượng công an xã, dân quân tự vệ phối hợp Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy chế biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Từ năm 2008 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Phòng PX 28 đã tham mưu, hướng dẫn công an các huyện, thành phố phân loại, rà soát, lập danh sách 65 xã, phường, thị trấn là điển hình cần tiếp tục duy trì và nhân rộng. Nổi bật là các xã: Quang Kim (huyện Bát Xát); Mường Khương (huyện Mường Khương); Việt Tiến (huyện Bảo Yên) và phường Kim Tân, TP Lào Cai. Đồng thời, tập trung lực lượng củng cố 53 địa bàn phức tạp về ANTT, chú trọng hai xã trọng điểm là Bản Mế (huyện Xi Ma Cai) và xã Bản Lầu (huyện Mường Khương). Đáng chú ý, các đơn vị cơ sở có nhiều mô hình tốt đang được nhân rộng là: Mô hình tự quản trật tự an toàn giao thông ga Bảo Hà (huyện Bảo Yên); Mô hình phối hợp xây dựng vùng giáp ranh an toàn về ANTT giữa xã Việt Tiến và xã Nà Khương (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang); Mô hình phòng, chống tội phạm trộm cắp gia súc ở các xã biên giới tại xã Mường Khương. Ở xã Bản Lầu, Đảng ủy và chính quyền xã đã mở Hội nghị quân dân chính, gồm: trưởng, phó công an xã; bí thư chi bộ; trưởng thôn, công an thôn...Từ đặc thù và tình hình ANTT của từng thôn, quy chế dân chủ "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" được coi trọng. Lực lượng công an đã dựa vào nhân dân, phát động bà con cùng giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ sâu rộng trong làng xã. Theo Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu Vương Văn Lâm, những quần chúng tốt đều là nòng cốt hỗ trợ tích cực cho phong trào, tuyên truyền thủ đoạn phương thức của bọn tội phạm và trực tiếp tham gia bảo vệ làng bản. Công tác nhân điển hình tiên tiến và củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" ở địa bàn trọng điểm là một trong những nhiệm vụ được công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo. Tại Bản Lầu có dòng họ Lục, nhiều năm nay có uy tín với bà con dân bản về lối sống, thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, con cháu học hành chăm ngoan, không mắc vào các tệ nạn xã hội... Điển hình trong dòng họ có ông Lục Bình Lợi, 85 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, là người có uy tín với bà con dân bản. Cán bộ công an tỉnh và xã động viên các thành viên trong dòng họ tham gia giữ gìn ANTT. Ông Lục Thượng Khiêm, trưởng dòng họ Lục tự hào kể: "Dòng họ Lục ở thôn Na Nhung và Na Pao, xã Bản Lầu đã trải qua chín đời, gồm nhiều thế hệ, có nhiều đóng góp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, làm sáng danh họ Lục". Điều 5, Quy ước của dòng họ Lục, về góp phần xây dựng phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự, nêu rõ: "Mọi người có trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý nhân hộ khẩu, quản lý chất cháy, nổ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông" và "Không nghe theo lời kẻ xấu kích động gây chia rẽ tình đoàn kết giữa các dân tộc". Anh Lục Thượng Minh cho chúng tôi biết: "Từ những quy ước này, mỗi khi nghe tiếng kẻng an ninh từ nhà trưởng thôn, người già, người trẻ trong dòng họ Lục đổ ra đường gọi mọi người trong bản cùng vây bắt trộm, cướp hoặc giúp bà con trong bản dập lửa khi có cháy nhà ...". Nhân dân là "tai, mắt" của lực lượng công an Từ khi phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong bản được phát động, người dân sống ở Bản Lầu đã nêu cao tinh thần cảnh giác. Nếu có vụ việc, người lạ đến bản có dấu hiệu khả nghi, thông tin này được mọi người gọi điện thoại tới đường dây nóng báo công an xã và cán bộ trong tổ công tác của công an tỉnh đang được tăng cường tại xã. Từ tin báo của anh Lã Văn Khương, bán hàng xén, bị hai đối tượng xấu người Trung Quốc, lừa đảo mất năm triệu đồng. Tổ công tác của công an xã nhanh chóng đi đường tắt chặn đầu hai tên. Đến thôn Na Mạ thì công an bắt được thủ phạm là La Cấn Sinh, sinh năm 1987 và Hùng Sương Hoa, sinh năm 1967, trú tại Đồng Môn (đảo Hồ Nam, Trung Quốc). Ở vụ khác, chị Chấu Thị Say, đi chợ đường biên, thấy hai tên lén lút dắt một chiếc xe máy gần khu vực cửa khẩu. Chị Say bí mật nhờ người báo công an và đi theo vờ hỏi đường, giữ chân các đối tượng tại cửa khẩu chờ công an xã đến bắt. Quả nhiên chiếc xe này chúng vừa lấy trộm tại Bản Lầu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm; duy trì hoạt động thường xuyên 463 hòm thư tố giác tội phạm, nhân dân trong tỉnh Lào Cai đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin về tội phạm (có 800 tin có giá trị, giúp cơ quan công an khám phá gần 400 vụ án, bắt 260 đối tượng. Lập hồ sơ đưa 650 đối tượng vào diện cảm hóa giáo dục tại cộng đồng). Những việc làm này giúp phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển sâu rộng, hỗ trợ lực lượng công an tỉnh giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=174188&sub=130&top=37