Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Phong trào nông dân (ND) thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (viết tắt là phong trào) là 1 trong 3 phong trào lớn do Hội ND Việt Nam phát động. Đến nay, phong trào phát triển trong toàn tỉnh với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, ND, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Nông dân xã Phong Hòa, huyện Lai Vung trồng nhãn theo hướng an toàn, thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm

Nông dân xã Phong Hòa, huyện Lai Vung trồng nhãn theo hướng an toàn, thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm

Tạo điều kiện cho hội viên, ND đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội ND các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với ngành nông nghiệp và các đơn vị hữu quan tổ chức tập huấn kỹ thuật, hội thảo, trình diễn nhiều mô hình trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... góp phần nâng cao trình độ sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Hội ND tỉnh phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức chương trình “Nhịp cầu nhà nông” tại huyện Châu Thành và TP Sa Đéc cho gần 400 hội viên tham dự; phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp và Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam thực hiện Chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ, hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng... Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Đáng ghi nhận, nhiều ND mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác tiềm năng đất đai, lao động để phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả và trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Điển hình như: hộ bà Huỳnh Thị Mừng ngụ ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương (huyện Lai Vung) trồng và mua bán cây bông giấy, thu nhập khoảng 850 triệu đồng/năm; hộ ông Lâm Hoàng Tuấn ngụ Khóm 1, thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông) với diện tích 2,1ha thực hiện mô hình nuôi heo trong nhà kính và trồng sầu riêng, thu nhập khoảng 230 triệu đồng/năm; hộ bà Đinh Kim Nhung ngụ ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) trồng xoài và thu mua xoài, mỗi năm (đã trừ chi phí) thu nhập khoảng 700 triệu đồng...

Theo Hội ND tỉnh, các phong trào đã góp phần hình thành vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn. Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nòng cốt đã thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, đăng ký tham gia chương trình OCOP, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phong trào thúc đẩy việc thành lập các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, nhiều ND đã mạnh dạn nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như: hộ ông Nguyễn Ngọc Ngoan Vinh ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung ứng dụng công nghệ cao vào mô hình trồng dưa lưới có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; hộ ông Nguyễn Anh Dũng ngụ xã Định An, huyện Lấp Vò lai tạo giống lúa dinh dưỡng thích nghi vùng đất của huyện Lấp Vò... góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, những hộ ND sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất... Qua đó, giúp các hộ thoát nghèo, có cuộc sống bền vững. Đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên, ND tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa. Các cấp Hội đã thành lập gần 200 Tổ hùn vốn cất nhà kiên cố và nhà bán kiên cố với gần 2.000 căn; thành lập hơn 150 tổ hùn vốn xoay vòng, hùn vốn mua sắm tài sản gia đình, hùn vốn mua máy tính...

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, các cấp Hội đẩy mạnh phát triển các phong trào cả về số lượng và chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực, dựa trên cơ sở phát huy các lợi thế về nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời kết hợp với ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, chủ động nâng cao tay nghề, trình độ sản xuất, kinh doanh của người ND. Đặc biệt, hướng đến xây dựng người ND chuyên nghiệp, đưa sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/phong-trao-nong-dan-san-xuat-kinh-doanh-gioi-gop-phan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-115055.aspx