Phong trào dân vũ thể thao của phụ nữ phường Nam Thành

Phong trào nhảy dân vũ đã và đang tạo luồng gió mới cho phong trào tập luyện thể dục thể thao của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình). Vui, khỏe, gắn kết, sẻ chia... là những 'cái được' khi chị em tham gia phong trào.

Các thành viên CLB dân vũ thể thao phố Hòa Bình biểu diễn tại Hội thi Dân vũ thể thao phường Nam Thành.

Các thành viên CLB dân vũ thể thao phố Hòa Bình biểu diễn tại Hội thi Dân vũ thể thao phường Nam Thành.

Đều đặn các buổi tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, chị em phụ nữ phố Tuệ Tĩnh (phường Nam Thành) có mặt đầy đủ ở nhà văn hóa, bắt nhịp vào những điệu nhảy dân vũ thể thao sôi động. Khi tiếng nhạc vang lên, mọi mệt mỏi trong ngày tan biến, chỉ còn sự hăng say nhún nhảy theo điệu nhạc, những bước chân điêu luyện dồn dập, đồng đều.

Ở tuổi 82, bà Đinh Thị Xuân - thành viên lớn tuổi nhất câu lạc bộ (CLB) dân vũ thể thao phố Tuệ Tĩnh vẫn đi lại nhanh nhẹn, hoạt bát. Đó là kết quả của sự hăng say, không bỏ tập bữa nào, nhờ vậy mà cơ khớp linh hoạt, dẻo dai, bà vượt qua căn bệnh xương khớp mà người già thường mắc phải. Bà Xuân chia sẻ: "Từ ngày tham gia CLB, tôi thấy mình khỏe khoắn, yêu đời hơn hẳn. Tối tối chị em trong phố lại rủ nhau ra nhà văn hóa "lấy tiền" - vì sức khỏe, niềm vui đôi khi có tiền cũng không mua được".

Năm 2020, chi hội phụ nữ phố Tuệ Tĩnh được Hội Phụ nữ phường Nam Thành chọn làm điểm để thành lập CLB dân vũ thể thao. Sau 3 năm, CLB ngày càng phát triển, thu hút đông đảo hội viên thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề tham gia.

Bà Lê Thị Lan Hương, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ phố Tuệ Tĩnh cho biết: "CLB dân vũ thể thao phố Tuệ Tĩnh có 25 thành viên, độ tuổi từ 46 - 82. Tất cả đều chung niềm đam mê khiêu vũ và thường tự mày mò tìm kiếm, biên soạn các điệu nhảy. Từ khi tham gia CLB và biểu diễn tại các hội thi, các buổi sinh hoạt, chị em ngày càng trẻ trung, tự tin thể hiện mình trước đám đông".

Trước đây, buổi tối sau khi hoàn tất việc gia đình, chị em thường ở nhà xem ti vi, một số đi bộ, đạp xe, trò chuyện với hàng xóm,... CLB dân vũ ra đời làm phong phú hơn phong trào tập luyện thể dục thể thao vì vậy, chị em rất hào hứng, tự nguyện tham gia. Sau một ngày làm việc vất vả, căng thẳng, mệt mỏi, được hòa mình vào các điệu nhảy vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp tinh thần thoải mái, vui vẻ. Đặc biệt, khi tham gia CLB, chị em có không gian chuyện trò, tâm sự, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống hằng ngày, động viên nhau cùng nỗ lực vươn lên...

Nhảy dân vũ là môn nghệ thuật quần chúng đơn giản, không đòi hỏi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị lớn mà chỉ cần nơi có diện tích, không gian rộng để thực hiện như sân, khuôn viên hoặc hội trường nhà văn hóa. Với những động tác sôi động, vui tươi được cải biên từ điệu valse, cha cha cha, tango... và được lồng ghép cùng các bài hát thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, những bài ca cách mạng đi cùng năm tháng dễ học, dễ nhảy, phù hợp với nhiều lứa tuổi nên có sức hút lớn với chị em phụ nữ.

Từ CLB điểm của chi hội phụ nữ phố Tuệ Tĩnh, đến nay, 12/12 chi hội trên địa bàn phường Nam Thành đã thành lập được CLB dân vũ thể thao với gần 250 thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Nam Thành thông tin: "Phong trào nhảy dân vũ đã và đang tạo nên luồng gió mới cho phong trào tập luyện thể dục thể thao của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường, khơi dậy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho hội viên phụ nữ.

Mỗi CLB hiện duy trì từ 15 - 30 thành viên. Hàng ngày ngoài tập luyện nâng cao sức khỏe, các CLB dân vũ còn tập hợp những thành viên "nòng cốt", luyện tập thuần thục các bài nhảy để biểu diễn trong các hội thi, chương trình, hội nghị của phường và thành phố. Tại một số CLB, hội viên phụ nữ tự đầu tư trang phục, thuê giáo viên hướng dẫn để các bước nhảy được đều, đẹp hơn. Từ khi có hoạt động dân vũ, chị em có thêm cơ hội thắt chặt đoàn kết, chia sẻ với nhau trong cuộc sống".

Để phong trào phát triển sâu rộng trong cộng đồng, Hội Phụ nữ phường Nam Thành đã triển khai nhiều giải pháp như đăng tải video clip luyện tập, các tiết mục biểu diễn của các CLB lên nền tảng số như Facebook, Zalo; tổ chức các buổi giao lưu, hội thi dân vũ; khuyến khích các CLB tham gia biểu diễn trong các sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn… từ đó lan tỏa đến nhiều phụ nữ và người dân cùng tìm hiểu, tham gia và dần yêu thích bộ môn thể thao này. Tại Hội thi Dân vũ thể thao thành phố Ninh Bình năm 2023, Hội Phụ nữ phường Nam Thành đã giành giải A với tiết mục nhảy "Rừng xanh vang tiếng Ta lư".

Hội Phụ nữ phường Nam Thành giành giải A tại hội thi dân vũ thể thao thành phố Ninh Bình năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Nam Thành cũng cho biết thêm: "Thông qua các buổi tập, các cấp Hội lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức mọi mặt trong cuộc sống, các kỹ năng chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân… cho chị em. Phong trào dân vũ không chỉ giúp chị em rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên, từng bước hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ Nam Thành văn minh, tự tin, hiện đại, đồng thời là cơ hội để tập hợp, thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh".

Bài, ảnh: Hồng Minh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/phong-trao-dan-vu-the-thao-cua-phu-nu-phuong-nam-thanh/d2023060621386987.htm