Phòng tránh nguy cơ cháy, nổ từ ý thức của mỗi người dân

Thời gian qua, các vụ cháy xảy ra ở khu dân cư có chiều hướng gia tăng số lượng và gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Dù có nhiều cảnh báo nhưng thói quen bất cẩn trong sinh hoạt hằng ngày cùng với việc người dân chưa chú trọng trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ khiến nguy cơ hỏa hoạn trong khu dân cư luôn hiện hữu.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại địa bàn khu dân cư -Ảnh: M.L

Mới đây, một vụ cháy xảy ra ở xã A Dơi, huyện Hướng Hóa do người dân bất cẩn trong lúc đốt lò khi hong, sấy mủ cao su đã thiêu rụi hoàn toàn 1 lò đốt và 1 phần khoang chứa mủ cao su, thiệt hại tài sản khoảng 800 triệu đồng. Đây không phải là trường hợp hy hữu mà do bất cẩn trong công việc, sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Bộ Công an cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 848 vụ cháy, làm chết 41 người, bị thương 42 người; thiệt hại tài sản ước tính sơ bộ khoảng 415 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, thiệt hại về tài sản tăng gần 130 tỉ đồng. Qua quá trình điều tra của lực lượng chức năng, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện; sơ suất, bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; sự cố kỹ thuật và vi phạm quy định về PCCC...

Đặc biệt hiện nay, tại các khu dân cư đô thị, nhà ở thường được thiết kế xây dựng theo dạng hình ống liền kề, san sát nhau, không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, không có lối thoát nạn dự phòng, không có giải pháp ngăn cháy lan. Hơn nữa, các vụ cháy ở khu dân cư thường xảy ra vào thời điểm ban đêm, nạn nhân ngủ say nên khi phát hiện cháy thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Đặc biệt nguy hiểm hơn đối với nhà dân vừa kết hợp ở với sản xuất, kinh doanh, đồ đạc, hàng hóa nhiều nên khi xảy ra cháy, không những chặn đường thoát hiểm mà lửa bén vào hàng hóa lan nhanh hơn, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khi tiếp cận hiện trường.

Chị Nguyễn Thị Nhân ở phường Đông Lương, TP. Đông Hà chia sẻ: “Có lần tôi bật chế độ hẹn giờ để hầm thức ăn nhưng do cài chế độ không chính xác nên quá giờ, nồi xương cạn sạch nước, bốc mùi cháy khét lẹt. May lúc đó tôi đang dọn dẹp nhà cửa, ngửi mùi cháy nên chạy tới tắt bếp kịp thời, nếu không thì có thể gây ra hỏa hoạn. Nhiều khi xem ti vi thấy xảy ra các vụ cháy gây chết người, tôi cũng có nghĩ đến việc trang bị một số thiết bị chữa cháy cho gia đình. Tuy nhiên, một phần vì công việc bận rộn, rồi cũng có phần chủ quan nên đến nay vẫn chưa có bất kỳ thiết bị PCCC nào trong nhà”.

Trên thị trường hiện có rất nhiều thiết bị PCCC tiện ích, phục vụ cho hộ gia đình như bình chữa cháy mini, thiết bị cảm biến báo cháy, báo khói, báo hở gas… Tuy nhiên, rất ít người chú ý đầu tư những sản phẩm này khi xây dựng nhà. Theo các chuyên gia, nếu có lắp đặt thiết bị báo cháy ở một số vị trí trong nhà, khi xảy ra cháy, cảm biến sẽ báo qua chuông hoặc điện thoại, từ đó chúng ta biết được vụ cháy sớm, sử dụng bình chữa cháy dập lửa ngay thì sẽ rất hiệu quả.

Mới đây, UBND thị trấn Cam Lộ ra mắt mô hình “Khu dân cư đảm bảo PCCC & CNCH” tại Khu phố 1. Đây là mô hình khu dân cư PCCC & CNCH đầu tiên trên địa bàn. Ông Trần Viết Hưng, Chủ tịch UBND thị trấn Cam Lộ cho biết, sở dĩ địa phương chọn Khu phố 1 vì đây là khu vực trung tâm, số lượng dân cư đông, trong đó có nhiều hộ dọc Quốc lộ 9 sử dụng nhà ở làm nơi kinh doanh hàng tạp hóa, có chợ trung tâm huyện và 2 cây xăng nên nguy cơ cháy nổ cao.

Mô hình ra đời với sự thành lập đội PCCC & CNCH của khu phố gồm 10 thành viên nhằm kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ); đồng thời phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt ở địa bàn dân cư trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi, nguy cơ gây mất an toàn cháy, nổ.

Muốn hạn chế tối đa số vụ cháy xảy ra, hơn bao giờ hết, ý thức PCCC của người dân cần được nâng lên. Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp PCCC của ngành chức năng, chính quyền địa phương cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ; kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra hỏa hoạn cho người dân. Mô hình PCCC & CNCH tại địa bàn dân cư như ở Khu phố 1, thị trấn Cam Lộ cần sớm được nhân rộng ở các địa phương trong tỉnh.

Mai Lâm

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=169793&title=phong-tranh-nguy-co-chay-no-tu-y-thuc-cua-moi-nguoi-dan