Phong tỏa trạm trộn bê tông không phép sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh về việc 'kiểm tra, xử lý nghiêm trạm bê tông bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động', chính quyền huyện Thường Tín đã phong tỏa trạm trộn bê tông không phép của Công ty TNHH vận tải thương mại Việt Phát.

Cụ thể, ngày 21/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, lực lượng chức năng huyện Thường Tín đã phong tỏa trạm trộn bê tông không phép của Công ty TNHH vận tải thương mại Việt Phát (Công ty Việt Phát).

Cùng với đó, UBND huyện Thường Tín đã công bố kết luận thanh tra về vi phạm của trạm trộn bê tông Việt Phát, đặc biệt là việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Lực lượng chức năng huyện thường tín tiến hành phong tỏa trạm trộn bê tông không phép của Công ty Việt Phát.

Theo đó, UBND huyện xác định, diện tích đất nông nghiệp bị vi phạm là 3.900m2, thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Tiến Doãn. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2008 - 3/2022, ông Nguyễn Tiến Doãn, người sử dụng đất, đã tự ý xây dựng công trình trên đất, sử dụng đất không đúng mục đích. Vi phạm này đã diễn ra liên tục trong thời gian dài mà không có sự xử lý triệt để từ UBND xã Minh Cường, dẫn đến dư luận xấu.

Vẫn theo kết luận thanh tra, ông Bùi Công Chính, Chủ tịch UBND xã Minh Cường (giai đoạn từ tháng 6/2004 - 9/2009), không ngăn chặn và xử lý triệt để khi có sai phạm. Ông Nguyễn Văn Kiểm, Phó Chủ tịch UBND xã (từ 2004 -10/2009), và ông Phạm Phú Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã (từ tháng 10/2009 - 3/2022), không thực hiện đúng trách nhiệm và nhiệm vụ khi có vi phạm về đất đai.

Trạm trộn bê tông không phép của Công ty Việt Phát nhìn từ trên cao.

Trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến nay, ông Nguyễn Tiến Doãn tiếp tục vi phạm bằng việc cho thuê đất. Trong khi đó, Công ty Việt Phát cũng vi phạm quy định sử dụng đất đai. Cơ quan chức năng xác định, ông Trịnh Hùng Sơn, Chủ tịch UBND xã Minh Cường (giai đoạn từ tháng 3/2022 đến nay) có trách nhiệm trong việc không phát hiện vi phạm và không xử lý triệt để vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng xác định, công chức địa chính xây dựng xã Minh Cường như: ông Nguyễn Đình Hải và bà Vũ Thanh Hương cũng chịu trách nhiệm vì không ngăn chặn và không tham mưu xử lý vi phạm.

Mặt khác, kết luận của Thanh tra UBND huyện Thường Tín cũng chỉ ra trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Thanh tra Xây dựng, và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, vì không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc quản lý và xử lý vi phạm về đất đai.

Trước đó, ngày 13/6/2023, UBND xã Minh Cường đã ra Quyết định số 107, về việc đình chỉ việc sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường tại vị trí thửa đất có ký hiệu số 21, tờ bản đồ số VI, thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, đối với ông Nguyễn Tiến Doãn và ông Trần Văn Ngọc cùng ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội; Công ty TNHH Vận tải thương mại Việt Phát.

Minh Đức

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phong-toa-tram-tron-be-tong-khong-phep-sau-chi-dao-cua-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-post1597889.tpo