Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản ở Bạc Liêu

Theo số liệu thống kê, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra 430 vụ phạm pháp hình sự, liên quan 510 đối tượng, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 151 vụ, liên quan 164 đối tượng (chiếm trên 35% số vụ phạm pháp hình sự).

Trước tình hình tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp, lực lượng Công an toàn tỉnh Bạc Liêu đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các kế hoạch, chương trình phòng, chống tội phạm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Đặc biệt, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tội phạm; chủ động tiếp nhận thông tin về đối tượng gây án cũng như quy luật, thời gian hoạt động của đối tượng, từ đó đề ra biện pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Ra mắt mô hình “Tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu”.

Cùng với đó, lực lượng Công an toàn tỉnh Bạc Liêu cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thông báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm của quần chúng nhân dân. Thường xuyên phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm ngay tại địa bàn cơ sở nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Đồng thời, khi người dân phát hiện các đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc các đối tượng có biểu hiện thường xuyên lui tới nắm tình hình, tiếp cận nhà, tài sản của người khác… kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phần lớn các đối tượng trộm cắp không có nghề nghiệp ổn định, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, thường nhắm vào các tài sản có giá trị để bán lấy tiền tiêu xài, thậm chí có trường hợp phạm tội nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn.

Phòng ngừa trộm cắp tài sản

Tang vật lực lượng Công an thu giữ do Nguyễn Văn B. trộm cắp.

Điển hình, vào giữa tháng 7/2023, Công an xã Phong Tân, thị xã Giá Rai bắt đối tượng Nguyễn Văn B (SN 1974, ngụ ấp 21, xã Phong Tân, thị xã Giá Rai) đã thực hiện 12 vụ trộm trên địa bàn xã Phong Tân và xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai. Tài sản trộm cắp đa phần là máy dầu D6 dùng để bơm nước ra vào vuông của hộ nuôi tôm. Lợi dụng sơ hở lúc người dân không trông coi tài sản, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp sau đó đem bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân.

Tháng 11/2023, Công an huyện Phước Long vừa kết thúc điều tra chuyên án trộm xe máy liên tỉnh, khởi tố điều tra và bắt giữ 12 đối tượng có liên quan về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, đã thu hồi tổng cộng 29 xe mô tô các loại và tiến hành trao trả cho nhiều bị hại. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm xe mô tô trên địa bàn các huyện Phước Long, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân thuộc tỉnh Bạc Liêu và địa bàn xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian gần đây, một số đối tượng trộm cắp còn hoạt động lưu động, di chuyển đến nhiều địa phương để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn phạm tội vô cùng tinh vi và manh động. Lợi dụng sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi, bảo vệ tài sản, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Thời gian qua tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Trong một số vụ trộm, các đối tượng gây án hoạt động trên nhiều địa bàn, liên tuyến, liên tỉnh, phân công vai trò, trách nhiệm cụ thể và có sự móc nối với các đối tượng ngoài tỉnh… gây khó khăn cho công tác điều tra, đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng”.

Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho các cá nhân.

“Để bảo vệ tài sản trước hoạt động của tội phạm trộm cắp, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa như: trang bị khóa cửa, khóa cổng chắc chắn; khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ hoặc khi rời khỏi nhà để tránh bị kẻ gian đột nhập; nên dựng xe ở nơi dễ quan sát, không để xe trước cửa nhà, phòng trọ mà không có người trông coi; giữ mối quan hệ hòa nhã, thân thiện với hàng xóm xung quanh, đồng thời nhờ trông nhà hộ khi đi vắng, du lịch, về quê… Nếu có điều kiện, các hộ gia đình nên lắp thêm hệ thống camera an ninh, chuông báo chống trộm nhằm chủ động bảo vệ tài sản” ¬- Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo khuyến cáo.

Trọng Nghĩa - Trọng Thức

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/phong-ngua-dau-tranh-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-o-bac-lieu-post506809.html