Phòng không Nga bắn hạ tên lửa Patriot

Các hệ thống phòng không của Nga đã thành công trong việc vô hiệu hóa tên lửa dẫn đường Patriot do Mỹ sản xuất và tên lửa S-200 đã sửa đổi của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/3 thông báo, vào khoảng 22h30 ngày 19/3 (theo giờ Mátxcơva) các lực lượng phòng không đã bắn hạ một tên lửa dẫn đường thuộc tổ hợp Patriot của Mỹ trên vùng Belgorod. Ngoài ra, một tên lửa thuộc tổ hợp S-200 được Ukraine chuyển đổi để tấn công mặt đất cũng bị phòng không Nga bắn hạ ở khu vực Kursk.

Được biết trước đó, phòng không Nga cũng đã bắn hạ 10 rocket từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS Vampire của Séc và một tên lửa Tochka-U trên vùng Belgorod.

Các sự kiện trong những ngày gần đây làm nổi bật tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới và làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột leo thang. Kể từ tuần trước, Ukraine bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công lớn vào khu dân cư ở vùng Belgorod khiến 15 người thiệt mạng và hơn 80 người dân bị thương.

Chính quyền các vùng Belgorod và Kursk đã tuyên bố mức độ đe dọa khủng bố cao kể từ tháng 4/2022.

Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển, được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ từ cuối năm 1981. Hệ thống được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay.

Hệ thống phòng không này bao gồm bệ phóng, trạm điều khiển và mang theo tối đa 16 tên lửa. Tên lửa có chiều dài 5,21 m; trọng lượng 312 kg; được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể tiêu diệt tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km với tốc độ bay đạt Mach 5.

Trong khi đó, S-200 được Liên Xô phát triển vào những năm 1960. Hệ thống được triển khai trong các nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hành chính, khu công nghiệp và quân sự quan trọng khỏi các cuộc tấn công đường không.

Hệ thống tên lửa S-200 bao gồm một tên lửa hai tầng với hệ thống dẫn đường bằng radar bán chủ động. Tên lửa này có nhiều biến thể khác nhau, bao gồm 5V21, 5V28 và 5V28V.

Biến thể 5V28V là phiên bản tiên tiến nhất với chiều dài 10,8 m; trọng lượng 7,1 tấn và mang đầu đạn nổ mảnh nặng 217 kg hoặc đầu đạn hạt nhân có sức công phá tương đương 25.000 tấn thuốc nổ TNT. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 300 km và độ cao 40 km.

Quỳnh Như

Theo RIA Novosti

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phong-khong-nga-ban-ha-ten-lua-patriot-post1621879.tpo