Phòng dịch '3 lớp', huyện Đông Anh thực hiện tốt 'mục tiêu kép'

Là địa phương có nguy cơ cao nhất về lây truyền Covid-19 ở Hà Nội nhưng với quyết tâm 'chống dịch như chống giặc', huyện Đông Anh đã kiểm soát tốt, không để dịch bùng phát trên địa bàn.

Mặc dù là huyện được đánh giá là có nguy cơ cao nhất về lây truyền Covid 19 ở Hà Nội nhưng với sự đồng lòng, chung sức của nhân dân và chính quyền địa phương, cùng quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, huyện Đông Anh đã kiểm soát tốt, không để dịch bùng phát trên địa bàn. Đặc biệt, với sự sáng tạo khi thực hiện mô hình cách ly 3 lớp, địa phương này đã khóa chặt được nguồn lây, trong khi vẫn đảm bảo ổn định đời sống người dân. Với sáng kiến này, huyện Đông Anh đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống đại dịch Covid 19.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên được huy động trong công tác phòng dịch

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” là quy định hết sức khắt khe nhưng đã được chấp hành nghiêm túc tại thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đã gần 3 tuần nay, người dân trong thôn vẫn duy trì cuộc sống thường nhật trong 3 lớp cách ly được thiết lập ngay từ đầu đường vào thôn. Tuy cuộc sống có thay đổi do mọi sinh hoạt và di chuyển chỉ giới hạn trong địa bàn nhỏ hẹp, nhưng người dân ai cũng tự giác, chấp hành nghiêm qui định về phòng dịch.

Điểm chốt chặn tại đầu thôn Lỗ Giao là lớp khoanh vùng dịch thứ 2, với những tình nguyện viên được bố trí túc trực 24/24 giờ. Tại các chốt phòng dịch, từ 2 đến 3 người sẽ trực trong vòng 6 tiếng, được chia theo 4 ca mỗi ngày.

Người dân tiếp viện lương thực cho nhân dân vùng cách ly.

Chị Nguyễn Kim Tuyến, giáo viên trường Mầm non Hoa Sen ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh cho biết, chị đã tình nguyện tham gia chốt tình nguyện. Công việc ở các chốt làm việc rất nghiêm túc và vất vả, mỗi ca trực kéo dài 6 tiếng: "Ví dụ từ sáng 6h đến 12h trưa. Như chiều nay tôi sẽ trực từ 12h trưa đến 6h chiều, tối sẽ có 1 ca từ 6h chiều đến 12h đêm và có 1 ca trực đêm là từ 12h đêm đến 6h sáng. Công tác rất chặt chẽ, ghi tên tất cả những người ở ngoài vùng đến đều phải đo thân nhiệt, khai báo y tế rất kỹ càng".

Lực lượng tình nguyện viên tham gia trực chốt được huy động từ các cơ quan, đoàn thể như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, cựu thanh niên xung phong. Dù phải túc trực ngày đêm vất vả trong những chiếc lán nhỏ, dưới nhiệt độ nắng nóng hơn 30 độ C, nhưng các tình nguyện viên đều vui vẻ khi được đóng góp công sức nhỏ bé của bản thân trong công tác phòng chống dịch của địa phương.

"Những người đi vào trong làng này tôi bảo dừng lại để xin thông tin, ghi ở đâu, vào nhà ai, đến đâu, số điện thoại. Tôi cũng thấy rất vinh dự và tự hào được chung tay với chính quyền xã và thôn để đẩy lùi bệnh Covid này càng nhanh càng tốt. Tâm nguyện của tôi là tất cả nhân dân cùng đồng lòng chung sức để góp phần chống dịch cho thật tốt", bà Ngô Thị Hảo ở thôn Đông, xã Việt Hùng chia sẻ.

Các tình nguyện viên hỗ trợ người dân vận chuyển lương thực

Huyện Đông Anh đang có 4 điểm dịch Covid-19 phải thực hiện phong tỏa theo mô hình phòng dịch “3 lớp”. Lớp lõi là tại các gia đình F1,F2 và người đi đến vùng dịch, được kiểm soát nghiêm ngặt theo chỉ thị 16. Lớp 2 tuân thủ theo chỉ chị 15 là lập chốt kiểm soát sinh hoạt nội bộ tại các ngõ, xóm. Lớp ngoài cùng thực hiện theo chỉ thị 19, đảm bảo an toàn phòng dịch với tất cả những người ra, vào trên địa bàn huyện. Theo ông Nguyễn Hữu Phan – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội, khi thực hiện mô hình phòng dịch 3 lớp, mọi sinh hoạt của người dân vẫn được bảo đảm, ngay cả khi bị phong tỏa, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn không bị đình trệ.

Trên tinh thần bám sát “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được huyện Đông Anh coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Huyện ủy Đông Anh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm và đề ra nghị quyết đối từng cấp, ngành trên địa bàn huyện.

Công tác giám sát tuân thủ nghiêm tại các chốt phòng dịch

Theo ông Nguyễn Đức Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng, đến nay, song hành với việc duy trì thực hiện phong tỏa để cách ly phòng dịch, đơn vị bầu cử số 7 ở thôn Lỗ Giao đã lên phương án cụ thể cho ngày bầu cử sắp tới. Trong đó, toàn bộ những nội dung của ngày bầu cử, tổ bầu cử tại thôn cũng đang triển khai rất tích cực. Công tác tuyên truyền tại thôn phát huy rất tốt, loa truyền thanh của thôn và tổ Covid-19 cộng đồng và nhóm zalo của tổ covid cộng đồng để vừa tuyên truyền về công tác phòng chống dịch song song tuyên truyền về công tác bầu cử. Hầu hết người dân trên địa bàn thôn Lỗ Giao đã nắm được tinh thần và những ứng cử viên ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Huyện Đông Anh dự kiến sẽ có 208 khu vực bầu cử, được lên phương án với 208 kịch bản khác nhau nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tổ chức bầu cử được an toàn, đúng tiến độ. Ủy ban bầu cử của huyện đã chỉ đạo về các ban bầu cử của các xã, thị trấn diễn tập thực hiện công tác bầu cử sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Người dân tuân thủ kê khai khi ra vào địa bàn có điểm chốt phòng dịch

Bà Nguyễn Thị Tám – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, ý thức người dân đã phải xác định được khi có yếu tố liên quan đến việc có nguy cơ lây nhiễm, người đi bầu cử, làm nhiệm vụ bầu cử cũng phải có ý thức trong việc thực hiện nghiêm túc 5K. Thứ 2 là tất cả các vị trí bố trí bỏ phiếu đều có giữ khoảng cách khử trùng, khử khuẩn, phun khử đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đặc biệt, với những nơi giả sử như ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 chúng tôi cũng bố trí 1 tổ trong đó để đảm bảo có hòm phiếu gửi vào. Khi kiểm phiếu, lưu phiếu và đặc biệt cập nhật các nội dung có liên quan đến yếu tố trong đó đều phải đặt vấn đề an toàn sinh học trong công tác phòng chống dịch lên hàng đầu".

Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình phòng dịch “3 lớp”, tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Đông Anh đã cơ bản được kiểm soát. Đây cũng là điều kiện quan trọng để huyện Đông Anh đảm bảo thực hiện thành công, an toàn cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Huyền Trang/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phong-dich-3-lop-huyen-dong-anh-thuc-hien-tot-muc-tieu-kep-859478.vov