Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên

(VOV) - Ngành giáo dục cần tăng cường "4 biết" cho học sinh, sinh viên, còn mỗi cá nhân, đặc biệt là mỗi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên cần thực hiện "4 không".

Sáng 26/6, tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an, Báo Nhân Dân tổ chức gặp mặt điển hình “Chung tay giảm cầu ma túy – HIV/AIDS trong thanh thiếu niên- học sinh, sinh viên”. Tới dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, báo Nhân Dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tham dự gặp mặt có 37 gương mặt tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trên mặt trận phòng chống tệ nạn xã hội khắp mọi miền đất nước trao đổi những kinh nghiệm trong phòng chống ma túy, HIV/AIDS. Các tấm gương điển hình cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động ở nhiều cương vị khác nhau như: cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, bí thư Đoàn, giáo viên, sinh viên tình nguyện… Trong số những gương điển hình có những người đã mắc nghiện ma túy nhưng nay họ đã từ bỏ ma túy và trở thành tình nguyện viên giúp đỡ thanh niên khác cùng từ bỏ ma túy giống mình. Bạn Trần Song Khoa, ở thành phố Hồ Chí Minh một trong những tấm gương điển hình đã vượt lên chính mình từ bỏ ma túy, quyết tâm học hành và giúp đỡ những người nghiện ma túy khác, chia sẻ: “Trước đây tôi đã từng nghiện và cũng đã từng giúp rất nhiều người cai nghiện, như Nhật là một minh chứng. Tôi cũng chỉ nhắc đối với các bạn trẻ, đừng bao giờ thử ma túy.” Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và biểu dương những thành tích to lớn mà các cá nhân, tập thể đã đạt được trong công tác phòng chống tội phạm, đẩy lùi ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Ma túy là hiểm họa của nhân loại, gây ra những hậu quả ghê gớm cho gia đình, cho cộng đồng. Trên cơ sở đó, các cấp các ngành cần giúp các em học sinh, sinh viên nhận thức rõ 4 vấn đề cần biết, đó là: biết được con đường dẫn đến ma túy, biết được hậu quả mà ma túy gây ra; phải biết được những con người cụ thể đã bị ma túy hủy hoại như thế nào; biết được những hy sinh thầm lặng của những người trên mặt trận chống ma túy từ những cán bộ công an đến những người mẹ, những bác sĩ; biết tình hình ở địa phương mình để có biện pháp phòng ngừa và tham gia. Trên cơ sở đó cần vận động 4 không là: Không thử, không sử dụng, không làm giàu bằng con đường buôn bán ma túy, không làm ngơ trước những biểu hiện của ma túy tại khu vực mình, không bỏ rơi những người nghiện ma túy. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý đã trao bằng khen cho 37 gương mặt tiêu biểu; báo Nhân Dân nhận đỡ đầu cho 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn do bố mẹ bị nhiễm HIV/AIDS./. Thu Hằng-Lê Thơm

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/phong-chong-ma-tuy-trong-thanh-thieu-nien/20106/147816.vov