Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên: Tăng cường "4 biết và 4 không"

(Chinhphu.vn) – Ngành giáo dục cần tăng cường "4 biết" cho học sinh, sinh viên, còn mỗi cá nhân, đặc biệt là mỗi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên cần thực hiện "4 không".

Trong khuôn khổ "Tháng hành động phòng, chống ma túy", sáng nay 26/6 tại Trung tâm giáo dục- lao động xã hội huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Báo Nhân dân đã tổ chức buổi gặp mặt điển hình chung tay giảm cầu ma túy – HIV/AIDS trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tham dự buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa cho công cuộc phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự xã hội. Tăng cường "4 biết và 4 không" Để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong nhà trường, Phó Thủ tướng chỉ rõ, ngành giáo dục cần tăng cường "4 biết" cho học sinh. Đó là biết nguyên nhân dẫn đến nghiện hút, biết hoàn cảnh của từng em học sinh để có các biện pháp giúp đỡ kịp thời, biết những hy sinh thầm lặng của những người đang hoạt động trên mặt trận phòng, chống ma túy như các chiến sĩ công an, cán bộ cai nghiện, các bà, các mẹ có con, cháu đang nghiện hút, và biết tình hình ma túy ở địa phương để chủ động và tham gia phòng, chống. Phó Thủ tướng đề nghị mỗi cá nhân, đặc biệt là mỗi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên thực hiện "4 không": không thử, không sử dụng ma túy; không kiếm tiền bằng việc mua bán ma túy; không làm ngơ trước những biểu hiện của ma túy ở khu vực mình hay trong trường học và không bỏ rơi, kỳ thị những người đã mắc nghiện. Để kiểm soát tốt hơn tình trạng mắc nghiện ma túy trong thanh, thiếu niên, Phó Thủ tướng đề nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ của 6 bên là ngành thông tin truyền thông, ngành giáo dục, ngành công an, ngành y tế, các đoàn thể và chính quyền địa phương. Báo chí cần coi tuyên truyền về phòng, chống ma túy như một sứ mạng gìn giữ thế hệ tương lai. Ngành giáo dục và công an cần phối hợp để xây dựng trang thông tin điện tử, trong đó cung cấp đầy đủ các thông tin về ma túy, những ảnh hưởng nguy hại đối với sức khỏe và gia đình, xã hội khi mắc nghiện cũng như có những đối thoại trực tiếp với những người đã cai nghiện thành công. Ngành y tế cần không ngừng hoàn thiện quá trình cai nghiện, nghiên cứu các loại thuốc cai nghiện mới, đồng thời đánh giá hiệu quả của các loại thuốc cai nghiện đang được sử dụng. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ khánh thành Nhà máy giấy nguyên liệu, dự án do Trung tâm giáo dục - lao động xã hội Hải Phòng và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đức Việt Anh phối hợp thực hiện. Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ thu hút 100 lao động là học viên trung tâm giáo dục- lao động xã hội Hải Phòng đã cai nghiện. Đây sẽ là môi trường để các học viên rèn luyện, tránh nguy cơ tái nghiện và học nghề để tái hòa nhập cộng đồng. Từ Lương

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/phong-chong-ma-tuy-trong-thanh-thieu-nien-tang-cuong-4-biet-va-4-khong/20106/32905.vgp