Phòng, chống buôn lậu pháo nổ dịp Tết

Những ngày tháng cuối năm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình buôn lậu pháo nổ tại địa bàn một số tỉnh, thành phía Nam có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Ngày 10/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đã bàn giao Nguyễn Duy Anh (SN 1989, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng tang vật đến Công an huyện Đức Huệ để tiếp tục điều tra hành vi buôn lậu.

Trước đó, ngày 7/11, Duy Anh đang lái xe hơi bán tải chạy trên đường liên xã thuộc khu vực Cầu Đình, ấp 3 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ thì bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam phát hiện trên xe của Duy Anh chứa 9 thùng carton, mỗi thùng chứa 18 hộp pháo do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng 250kg. Duy Anh đã thừa nhận số pháo trên được mua từ Campuchia, đang trong quá trình chở về Vũng Tàu bán kiếm lời.

Các đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển 6 tấn pháo nổ do Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá.

Trước đó, vào giữa tháng 10 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang và nhiều tỉnh, thành bắt giữ nhóm 13 người, thu giữ tổng cộng 6 tấn pháo chuẩn bị tiêu thụ đợt Tết Nguyên đán 2024. Đây là số pháo nổ lớn nhất cả nước từ đầu năm đến nay mà Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tăng Quốc Tiến (SN 1978), Đặng Duy Linh (SN 1992), Danh Tích (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Đăng Thành (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) cùng 9 người khác để điều tra về tội "Buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ" . Trước đó, Cơ quan Công an phát hiện nhóm Tiến, Linh và Tích cấu kết với nhau vận chuyển, buôn bán pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn từ Kiên Giang về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ và trung chuyển đi các tỉnh, thành khác.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này tạo vỏ bọc là đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải. Pháo nổ được ngụy trang trong các thùng xốp chứa cá khô, ghi sẵn thông tin người nhận. Hàng được tập kết, cất giấu tại quán cà phê ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh do Thành làm chủ rồi giao cho các đầu mối bán lẻ trong hoặc ngoài thành phố thông qua dịch vụ giao hàng trực tuyến.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội bắt giữ 6 người liên quan đến hành vi giao nhận, mua bán pháo nổ từ nhóm do Tiến cầm đầu. Trong khoảng 10 ngày, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Long An và Cà Mau khám xét 11 địa điểm, truy xét, thu giữ được hầu hết số lượng pháo với khoảng 6 tấn mà nhóm này đã giao cho các đầu mối để tiêu thụ trong Tết Nguyên đán 2024.

Cơ quan Công an đã thu giữ số lượng lớn pháo nổ.

Qua một số vụ việc nổi cộm có thể thấy, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ có chiều hướng gia tăng, các đối tượng chủ yếu lợi dụng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, gia cố hầm hàng, khoang, thùng để "ngụy trang" cất giấu pháo nổ nhằm qua mắt các lực lượng chức năng. Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, lực lượng chức năng các tỉnh, thành phía Nam đã tăng cường các biện pháp phòng, chống vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Riêng Công an TP Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm, triển khai kịp thời, hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, răn đe, đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm, trong đó có các loại tội phạm, vi phạm pháp luật gia tăng vào các tháng cuối năm theo chu kỳ như: Buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo, vật liệu nổ… góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/phong-chong-buon-lau-phao-no-dip-tet-i713531/