Phòng, chống buôn bán pháo nổ trái phép

Nắm được nhu cầu sử dụng pháo nổ trong dịp Tết của một bộ phận người dân, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ. Càng gần đến Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng và công an các huyện, thành, thị càng phải tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển gần 400 kg pháo nổ do Công an huyện Cẩm Khê triệt phá, bắt giữ .

Ngay những ngày đầu tháng 1/2024, Công an huyện Cẩm Khê đã triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển gần 400 kg pháo nổ. Đây là loại pháo hoa nổ, pháo nổ do nước ngoài sản xuất với số lượng lớn được các đối tượng mua, vận chuyển từ tỉnh Lào Cai về địa bàn Phú Thọ tiêu thụ trái phép.

Cụ thể, ngày 2/1, tại Km 78 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa bàn thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê), Công an huyện Cẩm Khê bắt quả tang Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1989, trú tại khu Đồng Phú, xã Đồng Lạc, huyện Cẩm Khê) điều khiển xe ô tô vận chuyển 60 giàn pháo hoa nổ, 10 cuộn pháo nổ với tổng khối lượng 118,6 kg. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên quan, tổng khối lượng pháo hoa nổ, pháo nổ thu giữ được là 372,9 kg. Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cẩm Khê đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cầm đầu đường dây này là Phạm Hùng Cường (sinh năm 1982, trú tại khu Bắc Tiến 2, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê).

Không chỉ đấu tranh, xử lý các vụ việc về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng tự chế pháo nổ tại nhà, trong đó có đối tượng đang trong độ tuổi học sinh. Cuối tháng 12/2023, tại khu Thanh Hà, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tổ công tác đã phát hiện Trần Minh Vũ (sinh năm 2007) cất giữ 10 ống hình trụ tròn, bên ngoài quấn bằng giấy, có dây dẫn nghi là pháo nổ tự sản xuất. Quá trình làm việc, Vũ đã tự nguyện giao nộp thêm 43 ống nghi pháo nổ tự sản xuất cất giấu tại gia đình. Qua giám định, 53 ống hình trụ tròn thu giữ của Vũ là pháo nổ có khối lượng 6,45 kg. Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Minh Vũ về tội sản xuất hàng cấm.

Đối tượng trong độ tuổi học sinh tự chế pháo nổ tại nhà bằng nguyên liệu mua trên mạng xã hội.

Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, Công an huyện Thanh Sơn cho biết: “Từ vụ việc trên, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện, chỉ đạo Phòng GD&ĐT ban hành Văn bản số 15/PGD&ĐT ban hành ngày 15/1/2024 tuyên truyền trong các nhà trường về nghiêm cấm hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo tự chế. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về quy định, chế tài xử lý của pháp luật và tổ chức cho học sinh ký cam kết không thực hiện các hành vi liên quan đến sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán các loại pháo nổ, pháo tự chế”.

Hiện nay, chế tài xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến pháo có hai hình thức là xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự. Trong đó, hình phạt cao nhất có thể phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỉ đồng và phạt tù lên đến 10 năm. Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ hiểm họa, rủi ro tiềm ẩn từ pháo để tuyên truyền cho gia đình, người thân tránh xa pháo nổ, không tàng trữ sử dụng pháo để đón Tết an toàn, bình yên.

Thùy Trang

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-phong-an-ninh/phong-chong-buon-ban-phao-no-trai-phep/206281.htm