Phối hợp tuyên truyền hiệu quả hoạt động của Vùng Cảnh sát biển 3

Chiều 9-1, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2024. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin-Truyền thông nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, miền Trung và lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên 54 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Năm 2023, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cộng tác viên của Vùng về kiến thức, kỹ năng viết tin, bài và biên tập các bản tin, phóng sự…

Đại diện Vùng Cảnh sát biển 3 trao cờ và quà tặng ngư dân thị xã La Gi (Bình Thuận).

Cơ quan chức năng và các đơn vị của Vùng phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng và đăng tải, phát sóng hơn 700lượt tin bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị, góp phần quan trọng để lan tỏa hình ảnh, kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển đến với nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài; tạo được sự đồng tình, ủng hộ, động viên khích lệ tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp hoàn thành tốt công tác tuyên truyền biển, đảo và chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Theo đó, Vùng đã tổ chức 15 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các huyện, thị xã trên địa bàn đóng quân, trao 5.110 suất quà tặng người nghèo với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng; tổ chức 9 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp cho gần 39.000 học sinh của 57 trường trung học cơ sở…

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các cơ quan báo chí ký kết phối hợp tuyên truyền.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu thảo luận, trao đổi với tình cảm, trách nhiệm cao và đề xuất nhiều biện pháp tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí, tuyên giáo, dân vận… với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Tú đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí, tuyên giáo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vùng Cảnh sát biển 3 đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển; về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”…

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết phối hợp tuyên truyền với nhiều cơ quan báo chí trên địa bàn và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tin, ảnh: CHÂU GIANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phoi-hop-tuyen-truyen-hieu-qua-hoat-dong-cua-vung-canh-sat-bien-3-760704