Phối hợp tiếp xúc cử tri mang lại hiệu quả thiết thực

Tiếp xúc xử tri là nhiệm vụ quan trọng của đại biểu HĐND các cấp, được tiến hành trước và sau khi diễn ra các kỳ họp HĐND nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề bức xúc từ cơ sở để làm căn cứ quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời, đại biểu HĐND thông báo với cử tri những kết quả đạt được của HĐND và đại biểu HĐND. Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp có nhiều đổi mới, trong đó có việc tiếp xúc cử tri được thực hiện lồng ghép giữa đại biểu HĐND 2 cấp mang lại hiệu quả thiết thực.

Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và huyện Đakrông - Ảnh: T.C.L

Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và huyện Đakrông - Ảnh: T.C.L

Để hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp diễn ra đồng thời có hiệu quả, trên cơ sở Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 12/6/2023 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đakrông trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, HĐND huyện Đakrông đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND huyện tại cùng địa điểm với đại biểu HĐND tỉnh. HĐND huyện Đakrông đã ban hành Thông báo số 41/TB-HĐND-UBMT ngày 12/6/2023 của Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đakrông về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa V.

Ngày 20/6/2023, trên địa bàn huyện Đakrông đã đồng loạt diễn ra 6 điểm tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện với cử tri. Nhờ tổ chức đồng thời tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp, các điểm tiếp xúc cử tri vừa qua trên địa bàn huyện Đakrông có chất lượng tốt, hiệu quả cao, các nội dung của kỳ họp sắp tới đều được chuyển tải đến với cử tri, đồng thời, đại biểu HĐND cũng ghi nhận đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đồng thời của đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện tại cùng địa điểm là cách làm hay giúp giảm thời gian đi lại cả cử tri và đại biểu, cán bộ phục vụ cũng như giảm chi phí cho hoạt động tiếp xúc cử tri mà vẫn mang lại hiệu quả như mong đợi. Các ý kiến kiến nghị được các đại biểu phân loại, giải trình và tiếp thu đầy đủ. Đây là cách đổi mới về hình thức tiếp xúc cử tri khá hiệu quả.

Để làm tốt công tác tiếp xúc xử tri của đại biểu HĐND 2 cấp diễn ra đồng thời tại cùng địa điểm thì đại biểu HĐND cấp nào cũng có kế hoạch tiếp xúc cử tri cụ thể chi tiết, có thời gian chuẩn bị chu đáo. Căn cứ vào nội dung kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh, huyện để lựa chọn thành phần cử tri tiếp xúc phù hợp và có hiệu quả. Đại biểu HĐND 2 cấp đã dành nhiều thời gian cho cử tri phản ánh nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị. Đại biểu HĐND lắng nghe những ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri và tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc những ý kiến đó.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh thuộc nhiệm vụ của đại biểu HĐND cấp nào thì cấp đó tiếp thu. Đại biểu HĐND các cấp đều chủ động chuẩn bị nội dung để tiếp xúc với cử tri. HĐND huyện tổ chức nghiêm túc, đúng quy định các cuộc tiếp xúc cử tri, mọi vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết. Do đó các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp diễn ra có chất lượng, đa số ý kiến của cử tri đồng tình với cách giải quyết và trả lời của các cơ quan hữu quan.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp đều có mời đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo chính quyền địa phương cùng tham dự để nắm bắt, trả lời và làm sáng tỏ thêm những vấn đề mà cử tri kiến nghị, lãnh đạo chính quyền giải đáp, giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Một số điểm tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND 2 cấp còn định hướng, gợi mở những vấn đề cho cử tri phát biểu; đồng thời giải thích rõ ràng các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Một yếu tố quan trọng nữa quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp là đại biểu HĐND 2 cấp nắm rất chắc về tình hình phát triển KT-XH của địa phương diễn ra tiếp xúc cử tri để không chỉ lắng nghe ý kiến cử tri phản ánh mà còn phải giải đáp rõ ràng các thắc mắc của cử tri.

Các ý kiến của cử tri được phân loại tổng hợp ý theo từng loại những vấn đề bức xúc như: những vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; những vấn đề mới nảy sinh… đồng thời yêu cầu cử tri phản ánh các ý kiến phải đầy đủ, chính xác để chuyển ý kiến đúng nội dung và đúng địa chỉ cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết những phản ánh của cử tri được nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với đại biểu HĐND.

Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, lắng nghe, thấu hiểu những nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của cử tri sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, cũng góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu HĐND, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Việc không ngừng đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri nhằm nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trần Cát Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/phoi-hop-tiep-xuc-cu-tri-mang-lai-hieu-qua-thiet-thuc/178176.htm