Phối hợp hoạt động giữa Quốc hội và Mặt trận trên tinh thần gần dân, lắng nghe dân

Chiều 13/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau 5 năm thực hiện Quy chế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp chặt chẽ, đạt kết quả rất thiết thực. Nổi bật trong công tác xây dựng pháp luật, hai cơ quan đã phối hợp góp ý, phản biện xã hội đối với 47 dự án luật, pháp lệnh.

Các ý kiến trao đổi tại hội nghị cũng đồng tình, đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai bên qua 5 năm ngày càng chặt chẽ hơn, kịp thời, hiệu quả hơn; với sự đồng thuận, thuyết phục hơn. Đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua các cuộc vận động ý nghĩa. Nhiều ý kiến đóng góp và phản biện của Đoàn Chủ tịch đã được UBTV Quốc hội tiếp thu tối đa; thể hiện tinh thần gần dân, thực sự coi trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân, điển hình trong đó là quá trình xây dựng và thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Trong nhiệm vụ giám sát, hai bên đã phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ khi những nội dung cử tri và Nhân dân quan tâm đều được giám sát ở các cấp độ khác nhau. Công tác giám sát đã giúp cho Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Chính phủ, các bộ ngành quan tâm giải quyết rốt ráo nhiều việc. Có thể kể tới như việc điều chỉnh bất cập trong đổi mới sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông; Công tác phòng, chống dịch Covid-19, giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, chia sẻ thêm về công tác phối hợp nhất là trong phản biện xã hội đối với các dự thảo luật, Nghị quyết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng bày tỏ ấn tượng đối với việc Quốc hội lùi thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp thứ 6 để tiếp tục chuẩn bị kỹ hơn, giải quyết căn bản, thấu đáo những nội dung còn có ý kiến khác nhau; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến trái chiều. Và chỉ khi thật sự đảm bảo chất lượng, Quốc hội mới quyết định thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đây là một đạo luật vô cùng quan trọng mà trước đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã dành nhiều thời gian phản biện xã hội, góp ý.

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của Đảng đoàn MTTQVN, đồng chí Chủ tịch UBTWMTTQVN, các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận đối với hoạt động của Quốc hội, UBTVQH; khẳng định sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt trong thời gian qua đã giúp hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thêm hai cơ quan cần tiếp tục cố gắng tạo chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp UBTVQH về công tác dân nguyện; tăng cường giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết kiến nghị…

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh lại yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng để các quyết sách của Quốc hội thực sự vì lợi ích của đất nước, của Nhân dân; phát huy cao độ dân chủ trong hoạt động của Quốc hội và trong xã hội để mọi quyết sách của Quốc hội đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc, phụng sự lợi ích của đất nước, của Nhân dân, để Quốc hội, Mặt Trận thực sự xứng đáng là người đại diện của Nhân dân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đặng Linh - Dương Dung - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phoi-hop-hoat-dong-giua-quoc-hoi-va-mat-tran-tren-tinh-than-gan-dan-lang-nghe-dan-214081.htm