Phố Wall sẽ vẫn lao đao

Phố Wall đã chịu sức ép lớn từ việc Fed thắt chặt chính sách trong năm nay. Nhưng theo giới quan sát, các thị trường tài chính sẽ còn hỗn loạn hơn nữa nếu lãi suất tiếp tục tăng.

Kể từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán Mỹ chịu sức ép lớn từ các đợt tăng lãi suất liên tiếp của Fed. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, nhà đầu tư nổi tiếng Bill Gross cảnh báo rằng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, những rắc rối lớn có thể sẽ xảy ra.

"Nền kinh tế đã được bơm hàng nghìn tỷ USD, nhưng cuối cùng, số tiền đó bị rút đi hết. Tôi tin rằng chúng ta sẽ trải qua một cuộc suy thoái nhẹ", ông bình luận. "Nhưng nếu lãi suất vẫn đi lên, kịch bản còn tồi tệ hơn nữa", vị chuyên gia cảnh báo.

Phố Wall sẽ hỗn loạn

"Các thị trường tài chính sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn", ông nói thêm. Ông Gross tin rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể làm chao đảo những thị trường vốn.

Ông Bill Gross sáng lập công ty quản lý đầu tư Pimco và được coi là "vua trái phiếu". Ông cũng từng điều hành một quỹ trong tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu Janus Henderson, trước khi nghỉ hưu vào tháng 3/2019.

Nhưng nếu lãi suất vẫn đi lên, kịch bản còn tồi tệ hơn nữa. Các thị trường tài chính sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn

Nhà đầu tư nổi tiếng Bill Gross

Trong phiên giao dịch ngày 20/12, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 92,2 điểm (tương đương 0,28%) lên 32.849 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng có thêm lần lượt 3,96 điểm và 1,08 điểm. Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ bật tăng phần nào sau khi giảm mạnh vào tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 281,76 điểm, tương đương 0,85%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq thiên về công nghệ giảm lần lượt 43,38 điểm (1,11%) và 105,11 điểm (0,95%). Đây là tuần giảm điểm thứ 2 liên tiếp của Phố Wall.

Riêng chỉ số S&P 500 giảm 2,08% so với phiên cuối tuần trước và 5,58% so với một năm trước đó. Mức giảm tuần của Dow Jones và Nasdaq lần lượt là 1,7% và 2,7%.

Kể từ đầu năm đến nay, Phố Wall chịu sức ép lớn từ các đợt tăng lãi suất liên tiếp của Fed. Chỉ số S&P 500 đã mất 18% trong năm 2022. Vào cuộc họp chính sách tháng 12, Fed đã quyết định tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang lên 4,25-4,5%, mức cao nhất trong vòng 15 năm.

Mức tăng này chấm dứt chuỗi 4 lần liên tiếp tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 11. Nhưng trong cuộc họp báo diễn ra ngay sau cuộc họp, chủ tịch Fed nhấn mạnh "vẫn cần nhiều bằng chứng hơn để tin rằng lạm phát đang trên đà đi xuống bền vững".

Lãi suất sẽ tiếp tục tăng

Các thành viên FOMC - cơ quan hoạch định chính sách của Fed - dự kiến giữ lãi suất ở mức cao trong năm tới và không giảm lãi suất cho đến năm 2024.

Theo dot plot - biểu đồ thể hiện kỳ vọng lãi suất của từng thành viên FOMC, mức lãi suất cuối cùng của chu kỳ tăng được dự đoán là 5,1%, tương đương phạm vi mục tiêu 5-5,25%.

Tuyên bố chính sách của FOMC gần như không thay đổi so với cuộc họp tháng 11. Trước đó, giới quan sát cho rằng Fed sẽ thay đổi cụm từ "sự gia tăng liên tục" trong lãi suất thành một cụm từ bớt quyết liệt hơn.

Chủ tịch Fed đã chỉ ra mối nguy hiểm nếu dừng thắt chặt quá sớm. Ảnh: Reuters.

"Với những tuyên bố cứng rắn của Fed đối với việc hạ nhiệt lạm phát, hy vọng về một cuộc 'tiếp đất nhẹ nhàng' của nền kinh tế dường như đã vơi bớt phần nào", bà Kim Forrest - người sáng lập Bokeh Capital - bình luận.

Theo một khảo sát của CNBC, 56% nhà đầu tư triệu phú được khảo sát cho rằng chỉ số S&P 500 sẽ giảm 10% vào năm sau. Gần 1/3 đặt cược vào mức giảm hơn 15%. Tâm lý bi quan này chưa từng xuất hiện kể từ năm 2008.

Tâm lý của các nhà đầu tư xấu đi cũng sẽ gây áp lực cho thị trường. Bởi nhóm triệu phú đầu tư đứng sau hơn 85% cổ phiếu do cá nhân nắm giữ.

Thảo My

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-wall-se-van-lao-dao-post1386986.html