Phó Trưởng BCĐ Tây Bắc đã xác định tư tưởng từ lâu

Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh cho biết đã xác định tư tưởng dừng hoạt đông ban từ lâu.

Sau khi Trung ương có kết luận về việc dừng hoạt động của ba ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh đã có cuộc trao đổi với báo Tuổi trẻ.

Ông cho biết, trước năm 2000, cả ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ rất khó khăn từ kinh tế đến an ninh chính trị... Vậy nên sự có mặt của các ban chỉ đạo đã giúp Bộ Chính trị kiểm tra, nắm tình hình và quan trọng nhất là tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách.

Nhiệm vụ của các ban chỉ đạo, trong đó có Ban chỉ đạo Tây Bắc, bao hàm hết tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, tôn giáo đến xây dựng hệ thống chính trị (trọng tâm xây dựng hệ thống cán bộ cơ sở, công tác quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ, tổ chức Đảng ở cơ sở).

"Đây là hoạt động trung gian, phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương chứ không phải là chức năng độc lập", ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Từ đây, ông khẳng định, Ban chỉ đạo Tây Bắc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và cho rằng việc dừng hoạt động các ban chỉ đạo là hợp lý.

"Ban chỉ đạo chỉ là cấp trung gian, có sứ mệnh trong một giai đoạn nhất định, với từng nhiệm vụ cụ thể.

Hiện các cấp từ Trung ương đến địa phương đã đảm nhận, phối hợp và triển khai những công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Vì vậy, tôi thấy việc "giải tán" các ban chỉ đạo lúc này là hợp lý", ông Hầu A Lềnh nói.

Ông Hầu A Lềnh. Ảnh: Báo Biên phòng

Đánh giá riêng về hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Tây Bắc, ông cho rằng, trong 15 năm hoạt động, với vai trò là phối hợp nên có những lúc chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ đạo trùng với các bộ, ban, ngành, vậy nên hiệu quả mang lại chưa thấy rõ nét, có lúc không thể nổi hẳn lên được.

"Tuy nhiên xét về chức năng nhiệm vụ, yêu cầu công tác thì chúng tôi cơ bản hoàn thành nhiệm vụ", ông Hầu A Lềnh khẳng định.

Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc cũng chia sẻ, Ban chỉ đạo đã xác định tư tưởng cho việc dừng hoạt động này từ lâu.

"Bắt đầu từ khi có đề án Trung ương 6, thực ra trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng đặt vấn đề này rồi.

Không đặt vấn đề cụ thể sẽ là ai, nhưng mình đã tiếp thu nghị quyết, biết rõ ràng hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương cần tinh gọn, hiệu quả, cắt bỏ khâu trung gian và chắc chắn trong nhiệm kỳ này sẽ tổ chức, sắp xếp lại bộ máy.

Hiện toàn bộ mọi hoạt động của Ban chỉ đạo Tây Bắc vẫn đang diễn ra bình thường, hiện các thành viên trong ban chỉ đạo đang cùng các địa phương tham gia nắm tình hình, thăm hỏi đồng bào bị lũ lụt.

Tới đây, Ban chỉ đạo Tây Bắc còn tiếp tục làm hai hội nghị toàn vùng gồm triển khai nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về du lịch, đây là thế mạnh của Tây Bắc và hội nghị phát triển cây dược liệu cho vùng Tây Bắc", ông Hầu A Lềnh cho biết.

Trước đó, ngày 11/10, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ mục tiêu trong thời gian tới của toàn hệ thống chính trị là tập trung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trong đó tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được nhất trí cao.

Còn đối với những việc chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết định sau, làm từng bước, chắc chắn.

Ví dụ như: Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pho-truong-bcd-tay-bac-da-xac-dinh-tu-tuong-tu-lau-3345181/