Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng, chống bão số 7 tại Hải Phòng

Trước diễn biến bất thường của bão số 7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã trực tiếp về Hải Phòng chỉ đạo công tác phòng chống.

Sau khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão tại khu vực cảng cá Mắt Rồng (huyện Thủy Nguyên) và tình hình về công tác phòng, chống bão số 7 trên địa bàn TP Hải Phòng, Phó Thủ tướng đánh giá cao TP Hải Phòng nói chung và huyện Thủy Nguyên nói riêng đã chỉ đạo các lực lượng chủ động trong công tác ứng phó với bão số 7.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão tại Hải Phòng.

Đặc biệt là việc kiểm đếm và đưa hơn 3.000 phương tiện tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, huy động hơn 20 nghìn người, trong đó có 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tập trung thu hoạch hơn 22.900 ha lúa mùa, chiếm 60% diện tích lúa, nhằm giảm thiệt hại do mưa bão có thể gây ra…

Tàu thuyền neo đậu tránh bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các lực lượng liên quan huy động toàn bộ tàu thuyền vào các khu vực tránh trú an toàn; di dời dân ra khỏi các chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên các tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn trước, nhất là khu vực Cát Hải, Đồ Sơn; tăng cường các lực lượng lao động để giúp dân thu hoạch lúa; chằng chống nhà cửa và các công trình xây dựng khác; chủ động di dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước 22h đêm 28-10; chú ý tiêu nước đệm trên hệ thống thủy lợi nhằm tránh ngập, úng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ theo phương châm “bốn tại chỗ” và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn trước, trong và sau thời gian bão đổ bộ; bảo đảm giữ vững thông tin liên lạc và an toàn hệ thống điện….

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra công tác phòng chống bão tại Đồ Sơn

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường lưu ý, Hải Phòng cần tăng cường tuyên truyền đến mọi người dân để chủ động phòng, tránh bão; có phương án bảo vệ các hoạt động kinh tế, du lịch trên các huyện đảo; huy động tối đa nhân lực để thu hoạch diện tích lúa mùa; đảm bảo an ninh trật tự, nhất là khu vực tàu thuyền neo đậu, có biện pháp bảo vệ ngư lưới cụ để sau bão có thể ra khơi được ngay và quan tâm, bảo đảm an toàn các tuyến đê xung yếu…

Bộ đội biên phòng, CA quận Đồ Sơn giúp dân phòng chống bão.

Công an thành phố Hải Phòng đã có công điện khẩn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo ANTT, đồng thời huy động lực lượng giúp dân phòng chống bão, chuẩn bị các phương tiện, vật tư sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn…

Văn Thịnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-bao-so-7-tai-hai-phong-413148/