Phó Thủ tướng: Tập trung ứng phó bão số 10, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, vào chiều 14.9, trong quá trình kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 tại Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra thực tế tiến độ thi công tuyến đê Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.Trước đó, Phó Thủ tướng đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại tỉnh Quảng Bình.

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Dương Tất Thắng và ông Đặng Ngọc Sơn.

Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công tuyến đê Kỳ Ninh, có vị trí xung yếu, phía trong đê có nhiều hộ dân sinh sống và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản của bà con.

Phó Thủ tướng lưu ý, Hà Tĩnh cần tập trung chỉ đạo đơn vị thi công triển khai các biện pháp xử lý 2 điểm cống trước khi bão đổ bộ, ngăn nước tràn vào trong, đảm bảo an toàn cho cho người dân và diện tích nuôi trồng thủy sản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ tán dân đến nơi an toàn, chuẩn bị sẵn lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân.

Sơ tán 47 nghìn dân đến nơi an toàn
Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh tại cuộc họp trực tuyến sáng nay, địa phương hoãn tất cả các cuộc họp để tập trung ứng phó bão, huy động lực lượng quân sự, biên phòng, công an có mặt tại các địa bàn trọng điểm chủ động ứng cứu, hỗ trợ.

Tỉnh đã sơ tán trên 10.000 hộ dân với trên 47.000 người tại các vùng trọng điểm cửa sông, ven biển, vùng lũ quét có khả năng xảy ra.

P.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-tap-trung-ung-pho-bao-so-10-dam-bao-tinh-mang-va-tai-san-cho-nguoi-dan-564608.ldo