Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự Ngày hội đại đoàn kết ở Ninh Thuận

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ sự phấn khởi khi được chung vui với bà con 3 khu dân cư của xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tối 11/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con ở 3 khu dân cư gồm Bà Râu 1, Bà Râu 2 và Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà cho các hộ gia đình chính sách. Ảnh: Văn Nỷ

Liên khu dân cư Bà Râu 1, Bà Râu 2 và Ấn Đạt có tổng số 2.080 hộ với 9.210 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm trên 82%. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ trồng trọt và chăn nuôi gia súc.

Những năm qua, nhờ thực hiện chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi và các dự án giảm nghèo, bà con đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả, thu nhập ổn định hơn. Nhiều gia đình nuôi con ăn học, xây dựng nhà ở khang trang mua sắm phương tiện sinh hoạt hiện đại. Bên cạnh đó, được Nhà nước quan tâm, đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng đầy đủ hệ thống điện, đường, trạm, nước sinh hoạt, đáp ứng tốt nhu cầu cuộc sống của người dân.

Ngày hội thu hút khá đông người dân tham gia. Ảnh: Văn Nỷ

Qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến nay, liên khu dân cư chỉ còn 3,2%, gia đình văn hóa đạt 98,8%, học sinh ra lớp ở các cấp học 98,3%. Nhiều mô hình được bà con quan tâm, đóng góp, xây dựng như: Mô hình sáng xanh, sạch, đẹp; mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, thắp sáng đường làng, camera an ninh; các mô hình thu gom rác thải… đã góp phần tích cực duy trì và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới và phấn đấu tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Văn Nỷ

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ sự phấn khởi khi được chung vui với bà con 3 khu dân cư của xã Lợi Hải trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngày hội chính là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; cùng với nhân dân bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, từ đó tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chụp ảnh lưu niệm với các hộ gia đình chính sách. Ảnh: Văn Nỷ

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng các khu dân cư nói riêng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lợi Hải nói chung, tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác ở địa phương; thực hiện hiệu quả giải pháp tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; đặc biệt chăm lo đến việc học của con em mình để thế hệ trẻ có tri thức sau này góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển.

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao tặng 3 suất quà cho 3 khu dân cư và 15 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, qua đó động viên bà con tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã đến thăm Khu công nghiệp Du Long ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-le-minh-khai-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-o-ninh-thuan-post1058607.vov