Phó giám đốc xinh đẹp thụt két gần 6,5 tỷ đồng

(ĐSPL) - Ngày 16/1, Thượng tá Huỳnh Văn Bình, Phó phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Đà Nẵng cho biết, vào hồi 1h30 sáng cùng ngày, Công an Đà Nẵng phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt gọn đối tượng Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1983, nguyên quán Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Nguyên Phó giám đốc quỹ tín dụng nhân dân không giấu được giọt nước mắt ân hận.

Nguyên Phó giám đốc quỹ tín dụng nhân dân không giấu được giọt nước mắt ân hận.

Đại diện Công an Đà Nẵng cho biết, Thủy bị phát lệnh truy nã đặc biệt vào ngày 27/12/2011 về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Được biết, đối tượng Phạm Thị Thanh Thủy khi còn nắm cương vị Phó giám đốc một quỹ tín dụng nhân dân của tỉnh Ninh Bình đã làm thất thoát của quỹ là 6,472 tỷ đồng. Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương từ cuối năm 2011 cho đến khi bị bắt.

Tại PC52 Công an Đà Nẵng, Thủy khai nhận khoảng năm 2008 do góp vốn làm ăn do thua lỗ nên lấy tiền của quỹ để trả nợ. Sau khi bỏ trốn vào Đà Nẵng, Thủy thuê nhà ở quận Sơn Trà đến tháng 1/2013 thì trốn sang Trung Quốc.

Ngày 6/1 vừa qua, thấy tình hình có vẻ yên ả, Thủy quay về Đà Nẵng thuê phòng của một khách sạn hạng sang, từ ngày 6/1-10/2. Số tiền Thủy thuê phòng hết gần 10 triệu, "nữ quái" dự định ăn tết Nguyên đán ở đây rồi tiếp tục trốn sang Trung Quốc.

Trả lời phóng viên, Thủy nói trong nước mắt: “Em định ra đầu thú nhiều lần rồi, nhưng muốn đi làm ăn để lấy tiền về trả nợ. Không ngờ chưa kịp quay sang chỗ làm thuê ở Trung Quốc em đã bị bắt rồi...”.

Chứng minh thư giả của Thủy

Đại diện cơ quan công an cho biết, trong thời gian trốn nã đối tượng Phạm Thị Thanh Thủy đã làm chứng minh nhân dân giả mang tên Trần Thị Hương, (SN 1983, trú huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan công an.

Quang Huy

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/pho-giam-doc-xinh-dep-thut-ket-gan-65-ty-dong-a18365.html