Phó giám đốc Sở tăng tiền hỗ trợ dân được miễn phạt tù

(CAO) Trong hai ngày 16 và 17-4, TAND Phú Yên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Phan Hà Ngọ (SN 1958, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính) và Lê Văn Lợi (SN 1963, nguyên Phó trưởng Phòng quản lý công sản, Sở Tài chính) về tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", gây thiệt hại 837 triệu đồng của ngân sách.

(CAO) Trong hai ngày 16 và 17-4, TAND Phú Yên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Phan Hà Ngọ (SN 1958, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính) và Lê Văn Lợi (SN 1963, nguyên Phó trưởng Phòng quản lý công sản, Sở Tài chính) về tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", gây thiệt hại 837 triệu đồng của ngân sách.

Theo cáo trạng, ngày 28-7-2006, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có công văn gửi UBND tỉnh Phú Yên xin mua ba ngôi nhà 279, 281, 283 Trần Hưng Đạo, TP.Tuy Hòa để xây dựng trụ sở chi nhánh của ngân hàng tại đây.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành di dời các hộ hiện đang sinh sống tại ba ngôi nhà trên. Ông Đỗ Duy Vinh, Giám đốc Sở Tài chính giao cho các ông Phan Hà Ngọ-Phó giám đốc Sở và Lê Văn Lợi-Phó phòng quản lý công sản thực hiện.

Ba căn nhà mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, TP.Tuy Hòa

Sau đó ông Lê Văn Lợi chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc cho Hội đồng bán nhà do ông Lợi làm tổ trưởng. Tại cuộc họp này, Lê Văn Lợi và Phan Hà Ngọ đề xuất việc hỗ trợ tiền sử dụng đất cho 11 hộ dân. Nhưng các thành viên Tổ giúp việc xác định ba ngôi nhà trên thuộc sở hữu nhà nước, các hộ sinh sống tại đây không có hợp đồng thuê nhà nên không được xét hỗ trợ theo quy định.

Tuy nhiên, hai ông Phan Hà Ngọ và Lê Văn Lợi vẫn tiến hành xây dựng phương án thu hồi ba ngôi nhà và hỗ trợ tái định cư, đề ra mức hỗ trợ di dời 1,5 triệu/hộ, tiền thuê nhà 3 triệu đồng/hộ, tiền sửa chữa nhà 42.838.000 đồng; hỗ trợ tiền sử dụng đất cho 8 hộ mức 60%, 2 hộ mức 40% (tổng số là 504.000.000 đồng). Phương án này đã được thông qua trong cuộc họp Hội đồng bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước vào ngày 8-3-2007 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Lộc chủ trì.

Ngày 13-9-2007, hai ông Phan Hà Ngọ và Lê Văn Lợi tổ chức họp 11 hộ dân cùng đại diện các sở, ngành chức năng, tăng mức hỗ trợ tiền sử dụng đất từ 504.000.000 đồng lên 837.000.000 đồng, lấy từ ngân sách địa phương. Cụ thể, 8 hộ được hỗ trợ 100%, 1 hộ được hỗ trợ 60%, 2 hộ được hỗ trợ 40%. Sau đó ông Lê Văn Lợi soạn tờ trình cho ông Phan Hà Ngọ ký chuyển UBND tỉnh.

Vụ việc bị phát hiện, CA vào cuộc điều tra, hai bị cáo Lê Văn Lợi, Phan Hà Ngọ và người có quyền nghĩa vụ liên quan là ông Đỗ Duy Vinh và ông Nguyễn Bá Lộc đã nộp khắc phục hậu quả 937 triệu đồng. Trong đó các ông Phan Hà Ngọ, Đỗ Duy Vinh và Nguyễn Bá Lộc, mỗi người nộp 279.000.000 đồng, Lê Văn Lợi nộp 100.000.000 đồng (thừa 100 triệu đồng so với số tiền mà ngân sách đã bỏ ra hỗ trợ cho các hộ dân).

Kết thúc phiên xét xử, Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lợi 11 tháng 24 ngày tù giam. Riêng bị cáo Phan Hà Ngọ được áp dụng điều 54 Bộ luật Hình sự là miễn hình phạt.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=468121&mod=detnews&p=