Phó Giám đốc Sở khẳng định không có chuyện 'vỡ đê có kế hoạch'

Chiều 17/10, tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội, Phó Giám đốc Sở NNPTNT cho biết không có chuyện 'vỡ đê Hữu Bùi có kế hoạch' mà chỉ là cuộc trao đổi, chỉ là chuyện vui, câu chuyện bàn trà.

Báo Dân Việt đưa tin, chiều 17/10, tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội, Sở NNPTNT đã báo cáo tình hình lún sụt đê bao tả Bùi, huyện Chương Mỹ trong đợt mưa lũ từ ngày 10-13/10.

Ông Trần Thanh Nhã - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội - phát biểu tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội chiều nay. Ảnh: Dân Việt

Tại cuộc họp, ông Trần Thanh Nhã - Phó Giám đốc Sở NNPTNT thông tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9-12/10, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có mưa lớn, lượng mưa đạt tới 340mm. Đồng thời, khu vực huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) cũng có mưa lớn (khoảng 500-600mm). Nước từ Lương Sơn đổ về sông Bùi nhiều, cộng với mưa trong lưu vực huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức làm mực nước sông Tích, sông Bùi dâng cao và nhanh, cường độ lớn. Trên các sông, mực nước đều vượt mức báo động 3.

Mưa lớn và lũ đã làm ngập nhiều khu vực trên địa bàn huyện Chương Mỹ nhiều tuyến đường và đê từ chiều 10/10 đã bị tràn. Đặc biệt vào khoảng 6h30 ngày 11/10, đoạn đê bao Hữu Bùi (đê Bùi 2), địa bàn thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến đã xảy ra sự cố xói mái đê và lún sụt khoảng 7m đê bao, mặt đê bê tông bị hạ thấp từ cao trình +7m xuống cao trình +4m đến 4,5m. Trên đoạn đê bao này, phần mặt đê bê tông nằm trong phạm vi dự án tu bổ nâng cấp đê Hữu Bùi, huyện Chương Mỹ (dự án chỉ đổ bê tông mặt đê không gia cố thân và mái đê).

Ngay khi xảy ra sự cố, Sở NNPTNT, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai đã phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ nắm bắt tình hình, huy động lực lượng thiết bị máy móc vật tư để xử lý sự cố (cụ thể có 15 xe đá hộc, cọc gỗ, máy xúc, 50 người thường xuyên túc trực xử lý…), ngăn chặn diễn biến sạt lở, sự cố không có thiệt hại về người.

Đến ngày 16/10, lực lượng xử lý sự cố đã hàn khẩu xong vị trí đê bao tả Bùi xảy ra sạt mái, lún sụt. Hiện nay, diễn biến sự cố không phát triển thêm, mực nước đã rút dần.

Hiện, Sở NNPTNT đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi và tổ chức khắc phục sự cố công trình.

Đoạn đê bị vỡ tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: VOV

Trả lời báo chí liên quan đến phát ngôn “Hà Nội vỡ đê theo kế hoạch” của lãnh đạo quản lý đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội tại buổi thông tin về công tác ứng phó với đợt lũ từ ngày 10-12/10 do Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NNPTNT) tổ chức, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội cho biết ông chưa gặp trực tiếp vị lãnh đạo này để hỏi cụ thể mà chỉ thông qua cấp dưới và cho biết: "Đây không phải là cuộc trao đổi mà chỉ là chuyện vui, câu chuyện bàn trà”. Theo đó, vị này hiểu là: “Quy hoạch là nó được tràn khi vượt qua báo động 2...”.

Trước câu hỏi: "Vỡ đê có kế hoạch hay không thể lường trước được?", Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội khẳng định không có chuyện vỡ đê bao Hữu Bùi.

“Đây là đê đất, được phép tràn qua, thực tế đã tràn qua khoảng 60cm. Nguyên nhân là do xói sụt chứ không phải là vỡ. Nếu vỡ thì không ai có thể lường trước được...” - ông Nhã nói.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, chiều 12/10, ông Lê Hoài Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, do nước trên thượng lưu quá lớn đổ dồn xuống hạ lưu gây xói mòn khu vực Đê Bùi 2 trên địa bàn xã, làm vỡ mất một đoạn đê khoảng 15 mét.

Sau đó, Chủ tịch và Bí thư huyện Chương Mỹ phủ nhận việc vỡ đê Bùi 2. Trao đổi với báo chí, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ Lê Trọng Khuê cho biết, cốt đê Bùi 2 trong thiết kế là 7m, trong khi đó hiện mực nước dâng lên cao hơn 7m, mức báo động 3, cần phải có phương án cho tràn theo thiết kế kỹ thuật. “Quá trình tràn nước có thể có những điểm sạt, chứ không có chuyện vỡ đê. Việc cho tràn nước này nằm trong phương án tính toán của huyện”, ông Khuê nói.

Tuy Nhiên vào chiều 13/10, tại cuộc họp thông tin về đợt mưa lũ vừa qua của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho hay việc nước tràn vào vùng chứa lũ "được thực hiện chủ động, đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho đê Tả Bùi. Người dân nhìn vào đó nói vỡ, có thể nói vỡ nhưng là vỡ trong kế hoạch, chứ không phải chúng ta bất ngờ trong việc ứng phó".

Mai Linh (Tổng hợp)

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/pho-giam-doc-so-khang-dinh-khong-co-chuyen-vo-de-co-ke-hoach-p55178.html