Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau "mắc nợ"

Ông Long (đứng) trả lời câu hỏi của PV. tại buổi họp báo. KTNT - Vừa qua, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồng Vệ đã chủ trì họp báo liên quan đến chuyện nợ nần gây xôn xao dư luận của bà Nguyễn Thị Kim Liên, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau.

Theo ông Vệ, dư luận xấu đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên bắt đầu từ ngày 29/4. Ngay sau đó, Tỉnh ủy Cà Mau đã giao Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy thành lập Tổ kiểm tra (do bà Huỳnh Thị Kim Loan, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Tổ trưởng), kiểm tra đảng viên cấp ủy có dấu hiệu vi phạm, báo cáo kết quả cho Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất. Về việc bà Liên nợ nần và gây dư luận xấu cho ngành giáo dục và đào tạo, TS. Thái Văn Long, Giám đốc Sở GD & ĐT Cà Mau thừa nhận: "Đây là điều đáng tiếc, đáng buồn cho ngành GD&ĐT Cà Mau. Tôi xin nhận trách nhiệm việc này". Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cho đến thời điểm này, cơ quan quản lý bà Liên xác định việc vắng mặt bất thường của bà có phải là trốn nợ hay không? Ông Long cho rằng, để trả lời đầy đủ, chính xác câu hỏi này "phải chờ kết quả kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy". Theo ông Long, dư luận về bà Liên thiếu nợ có từ lâu nhưng chưa có cơ sở buộc bà khai nhận. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau cũng từng có cuộc họp để bàn hướng giải quyết nhưng bà Liên chỉ thừa nhận có nợ, từ chối cung cấp khoản nợ cụ thể là bao nhiêu. Ông Long cũng cho biết: "Tôi vừa nhận được 2 đơn yêu cầu, kèm theo 2 biên nhận ghi ngày 24/8/2010 của cô Liên mượn 34 chỉ vàng 24K của bà Bé Sáu và 84 triệu đồng của ông Nguyễn Thanh Việt. Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tâm cũng điện thoại nói chuyện với tôi về vụ nợ nần của bà Liên. Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cà Mau gọi điện thoại hẹn gặp để bàn chuyện về hợp đồng vay tiền của bà Liên nhưng chưa biết số nợ ấy như thế nào". Tại buổi họp báo, ông Long khẳng định: "Chúng tôi chưa nhận được đơn xin từ chức của bà Liên nhưng lãnh đạo Sở thống nhất cho bà Liên được nghỉ, không đến công sở, bố trí người thay thế để bà Liên làm việc với Tổ kiểm tra". "Còn quá nhiều câu hỏi của báo chí và dư luận cần được trả lời nhưng chúng tôi không thể trả lời ngay được bởi vụ việc đang tiến hành điều tra. Chúng tôi sẽ sớm có thông tin trả lời sau khi có kết quả kiểm tra từ UBKT Tỉnh ủy", ông Vệ nói. Quang Minh - Lê Khoa

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.com.vn/story//2011/5/28398.html