Phổ điểm tốt, nhiều cơ hội cho thí sinh xét tuyển

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT là một trong những cơ sở để thí sinh tham khảo khi điều chỉnh nguyện vọng. Ảnh: THÚY HẰNG

Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021. Theo đó, phổ điểm thi năm nay được đánh giá có độ phân hóa và không quá biến động so với năm 2020. Đây là cơ hội tốt để thí sinh tham gia xét tuyển đại học bằng kết quả thi.

Điểm cao cũng không chủ quan

So với năm 2020, ngoài tổ hợp A00 giảm nhẹ thì điểm thi từ 24 điểm trở lên ở nhiều tổ hợp tăng mạnh, như tổ hợp A01 tăng khoảng 42.000 thí sinh, tổ hợp B00 giảm khoảng 900 thí sinh, tổ hợp D01 tăng khoảng 74.000 thí sinh, tổ hợp C01 tăng khoảng 11.300 thí sinh, tổ hợp A00 giảm khoảng 8.700 thí sinh. Trong khi năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của các trường đều giảm nhiều. Do đó, các chuyên gia tư vấn nhận định điểm chuẩn trường tốp trên sẽ nhích nhẹ.

Từ mức điểm trên, ThS Phùng Quán, Trưởng Phòng Thông tin và Truyền thông Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng các trường tốp trên sẽ rất dễ trong việc xét tuyển và không sợ thiếu nguồn tuyển. Thí sinh dù điểm cao cũng không nên vội vàng điều chỉnh nguyện vọng ngay. Thay vào đó, hãy bình tĩnh để xem các trường đại học đưa ra mức điểm sàn, sau đó điều chỉnh nguyện vọng.

Điểm chuẩn của mỗi ngành, mỗi trường, mỗi tổ hợp xét tuyển phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, không phải phụ thuộc phổ điểm mà Bộ GD-ĐT đã cung cấp. Tuy nhiên, thí sinh có thể dựa vào phổ điểm này để nhận định, phân tích và đánh giá ở mức độ chung nhất; từ đó có định hướng phù hợp khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Theo ThS Trần Nam, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), năm nay phổ điểm thi THPT có một số khác biệt khi số bài thi đạt điểm tuyệt đối tăng mạnh. Hai tổ hợp môn chủ đạo của nhà trường là D01, C00 đều có phổ điểm cao hơn so với năm 2020. Do đó, khả năng điểm chuẩn sẽ vẫn cao ở các ngành vốn có sức hút mạnh đối với thí sinh như: Truyền thông, Báo chí, Du lịch, Tâm lý học, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh…

Phân tích phổ điểm để điều chỉnh nguyện vọng

Với kết quả điểm thi tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa học được 27,25 điểm, em Lê Tấn Trung (Trường THPT Nguyễn Huệ) phấn khởi cho biết: Vì yêu thích ngành Kỹ thuật ô tô nên em chọn đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) và Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Tham khảo điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất của 2 trường này, so sánh kết quả điểm thi của mình với phổ điểm của tổ hợp môn xét tuyển, em quyết định không điều chỉnh nguyện vọng.

Thời điểm này, thí sinh cả nước đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ GD-ĐT, việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sẽ diễn ra từ 29/8-5/9 (thay vì từ ngày 7-17/8 như lịch cũ). Đây chính là cơ hội cuối cùng để các em đưa ra quyết định nhằm đạt mục tiêu của mình.

Theo các chuyên gia tư vấn, tùy theo số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển của từng trường, mà điểm chuẩn đầu vào có thể ổn định hoặc biến động. Chẳng hạn, nếu năm nay, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường A bằng một tổ hợp nào đó tăng đột biến, tức là mức cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Vì vậy, điểm chuẩn có thể cao hơn từ 1-2 điểm so với năm trước là điều dễ hiểu. Nếu không có những dự tính cụ thể để thay đổi, sắp xếp nguyện vọng hợp lý rất có thể các em sẽ trở tay không kịp để đậu được các nguyện vọng ưng ý. Đừng ngã ngựa chỉ vì chủ quan.

Việc học và thi của các em năm nay bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh, nên đề thi tốt nghiệp được đưa ra phù hợp với tình hình thực tế, chuyện đề dễ, điểm cao đã được nhiều chuyên gia dự báo trước. Như vậy, điểm thi cao cũng đồng nghĩa với điểm chuẩn các ngành sẽ cao, nói cách khác, để có suất vào các trường đại học top trên không hề giảm đi như nhiều học sinh, phụ huynh vẫn nhầm tưởng.

THÚY HẰNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/261996/pho-diem-tot-nhieu-co-hoi-cho-thi-sinh-xet-tuyen.html