Phố đi bộ Kỳ Lừa: Điểm hẹn văn hóa xứ Lạng

Thực hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm, thành phố Lạng Sơn đưa vào hoạt động phố đi bộ Kỳ Lừa. Sau hơn 3 năm, Phố đi bộ đã trở thành điểm hẹn văn hóa xứ Lạng, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, con người thành phố Lạng Sơn tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Phố đi bộ Kỳ Lừa hoạt động từ ngày 16/10/2020, khung giờ 18h-24h các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Phố đi bộ Kỳ Lừa rất có sức hút đối với người dân và du khách với trung bình từ 5000-7000 lượt người trải nghiệm mỗi tuần. Tại đây, du khách được hòa mình vào các trò chơi dân gian, trực tiếp tham gia và xem biểu diễn những tiết mục văn hóa, văn nghệ, thưởng thức các món ăn ẩm thực đặc trưng xứ Lạng.

Bà Đỗ Thị Thu Huyền, thành viên trong CLB Suffle dance thường xuyên sinh hoạt tại phố đi bộ, hào hứng cho hay: "CLB chúng tôi rất vui mừng vì thường xuyên được tổ chức sinh hoạt tại phố đi bộ để góp phần tạo nên sự sôi động cho nơi đây. Những bản nhạc Suffle dance rất vui vẻ, hứng khởi. CLB có những em bé nhỏ nhất là 4 tuổi và người lớn nhất cũng hơn 60 tuổi đều hào hứng tham gia. Mọi người đều hòa chung vào điệu nhảy tạo nên không khí vui nhộn, để mọi người đến đây có tâm trạng thoải mái".

Phố đi bộ Kỳ Lừa hoạt động từ 18h-24h các ngày thứ 6 và thứ 7 hằng tuần, trung bình thu hút từ 5000-7000 lượt khách đến tham gia trải nghiệm mỗi tuần.

Phố đi bộ Kỳ Lừa ngày càng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, điểm vui chơi hấp dẫn, đa dạng sắc màu văn hóa các dân tộc, thu hút đông đảo người dân, du khách ghé thăm mỗi dịp cuối tuần. Các sự kiện được tổ chức tại phố đi bộ tái hiện thành công không gian văn hóa sống động về các nét đẹp trong bản sắc văn hóa của mảnh đất và con người xứ Lạng. Từ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu như đầu sư tử, đàn tính đến các làn điệu dân ca ngọt ngào và các sản vật đặc trưng như cao khô, mác mật, măng ớt, hoa hồi, rượu Mẫu Sơn… đã tạo sự hiếu kỳ, thu hút đối với du khách.

Tại Phố đi bộ Kỳ Lừa, du khách được trải nghiệm các trò chơi dân gian, trực tiếp tham gia và xem biểu diễn những tiết mục văn hóa, văn nghệ, thưởng thức các món ẩm thực, mua sắm các mặt hàng tiêu dùng, quà lưu niệm đặc trưng xứ Lạng.

Ông Lý Xuân Thạch, Giám đốc Công ty du lịch Tâm Phát travel cho biết: Đối với những đoàn khách đi đến Lạng Sơn vào dịp cuối tuần, Công ty luôn thiết kế 100% chương trình tour để đưa khách đến với phố đi bộ Kỳ Lừa: "Du khách rất hứng thú và có cảm giác mới lạ khi hòa vào dòng người trên phố đi bộ và trải nghiệm các hoạt động văn hóa văn nghệ, ẩm thực tại địa phương. Đây là chủ trương hết sức đúng đắn của tỉnh về phát triển du lịch, phát triển kinh tế đêm, qua đó níu được chân du khách, thúc đẩy nhu cầu chi tiêu của du khách và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là điểm nhấn để quảng bá hình ảnh du lịch xứ Lạng".

Hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lạng Sơn, tạo động lực thúc đẩy KTXH, thành phố Lạng Sơn đã tập trung khai thác, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, từng bước phát triển nền kinh tế đêm trên địa bàn bằng việc chú trọng xây dựng điểm nhấn cho phố đi bộ Kỳ Lừa.

Lạng Sơn đã tập trung khai thác, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, từng bước phát triển nền kinh tế ban đêm trên địa bàn bằng việc chú trọng xây dựng điểm nhấn cho phố đi bộ Kỳ Lừa.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết, địa phương đã mở rộng không gian hoạt động của phố đi bộ Kỳ Lừa (giai đoạn 2) nhằm tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh, nhằm bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể kết hợp với phát triển du lịch, thương mại dịch vụ, đồng thời xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới đặc sắc như tuyến xe điện tham quan thành phố, xây dựng tour du lịch đường thủy dọc sông Kỳ Cùng…

"Chúng tôi thấy rằng đây là sản phẩm du lịch mang lại hiệu quả hết sức thiết thực. Chính vì vậy từ tháng 10/2023 khi tuyến phố tiếp tục mở giai đoạn 2 đã có thêm không gian trải nghiệm cho du khách. Thời gian tới TP Lạng Sơn sẽ tiếp tục nghiên cứu và có nhiều hơn những sản phẩm du lịch để thu hút nhân dân, du khách. Với tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa chúng tôi sẽ mong muốn đây là nơi kết nối được nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ của các địa phương, các CLB, từ đó thu hút nhiều hơn nữa nhân dân du khách trong và ngoài tỉnh để thành phố cùng các huyện có cơ hội để giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc đến với mọi người" - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn chia sẻ.

Phố đi bộ Kỳ Lừa đã trở thành "Điểm hẹn văn hóa", là loại hình du lịch hấp dẫn và đầy sôi động, qua đó phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa con người xứ Lạng tới du khách trong và nước.

Trong bối cảnh nhiều khu phố đi bộ tại các địa phương trên cả nước rơi vào tình trạng “chết yểu”, không thu hút được du khách thì đối với phố đi bộ Kỳ Lừa, mặc dù “sinh sau, đẻ muộn” nhưng nơi đây đã được chính quyền, người dân Lạng Sơn tập trung xây dựng để trở thành 1 điểm hẹn văn hóa, là loại hình du lịch hấp dẫn và đầy sôi động. Đây sẽ là điểm tựa vững chắc để Lạng Sơn cụ thể hóa mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, qua đó phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa con người xứ Lạng tới đông đảo du khách trong và nước.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/pho-di-bo-ky-lua-diem-hen-van-hoa-xu-lang-post1063623.vov