Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng: Kiểm tra công tác cấp nước sạch cho người dân trong hạn, mặn

Ngày 15-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng đến kiểm tra cống Xuân Hòa (huyện Chợ Gạo), tình hình cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang và Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm.

Đồng chí Phạm Văn Trọng kiểm tra công tác ngăn mặn tại cống Xuân Hòa (huyện Chợ Gạo).

Đồng chí Phạm Văn Trọng kiểm tra tại khu vực thi công cầu Xuân Hòa.

Theo đó, đồng chí Phạm Văn Trọng đã kiểm tra tình hình đóng cống ngăn mặn tại cống Xuân Hòa. Tại hai công ty cung cấp nước sạch, đồng chí Phạm Văn Trọng đã nghe báo cáo tình hình cung cấp nước sạch cho người dân trong thời điểm hạn, mặn.

Từ đầu tháng 4-2024 đến nay, sản lượng tiếp nhận nước từ Nhà máy nước Đồng Tâm bình quân là 66.103 m3/ngày đêm. Sản lượng tiếp nhận từ trạm bơm tăng áp Chợ Gạo bình quân là 62.214 m3/ngày đêm.

Đồng chí Phạm Văn Trọng làm việc với Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang và Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm.

Sản lượng nước tự sản xuất của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang tại các huyện phía Đông đạt sản lượng bình quân 14.521 m3/ngày đêm. Công ty đã phối hợp với UBND các địa phương mở vòi nước công cộng từ ngày 24-1-2024 để cấp nước miễn phí cho người dân với tổng cộng 114 vòi, tổng sản lượng nước đã cấp qua các vòi công cộng là 9.789 m3.

Từ ngày 25-3 đến ngày ngày 13-4, công ty đã tổ chức 124 chuyến xe cấp nước cho các xã thuộc các huyện phía Đông với sản lượng 1.351 m3. Từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công ty đã tổ chức 5 chuyến sà lan chở nước ngọt cung cấp nước thô vào ao Phú Thạnh (huyện Tân Phú Đông) thuộc Trạm Cấp nước Phú Thạnh từ các đơn vị tài trợ là doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm, công ty cam kết với các sở, ngành đảm bảo cấp nước với sản lượng trung bình khoảng từ 65.000 - 70.000 m2/ngày đêm. Thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4-2024, công ty gặp một số khó khăn về nguồn nước thô nhưng đã kịp thời thông báo, xin ý kiến cấp trên và bơm bổ cấp vào từ kinh Sáu Ầu, qua đó vẫn đảm bảo việc cấp nước đủ sản lượng.

Đồng chí Phạm Văn Trọng kiểm tra ao trữ nước của Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Trọng cho rằng trong thời gian qua tỉnh Tiền Giang đã chủ động phòng, chống hạn, mặn bằng nhiều giải pháp cụ thể như xây dựng các cống dọc sông Tiền, giữ được nước ngọt ở hệ thống kinh Sáu Ầu, Bảo Định…

Đồng chí đề nghị 2 công ty trong thời gian tới tiếp tục duy trì việc khai thác và cấp nước sạch không chỉ đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân mà còn phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp. Các công ty liên tục theo dõi tình hình chất lượng nước để kịp thời bổ cấp nước khi điều kiện cho phép. Các công ty cũng cần phải chia sẻ và có trách nhiệm trong công tác phòng, chống hạn, mặn chung của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh rất quan tâm đến vấn đề nước sạch cho người dân. Tuy nhiên, người dân trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của hạn, mặn cũng chia sẻ, chủ động khắc phục, sử dụng nước tiết kiệm, không lãng phí. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, do đó, bên cạnh các giải pháp của UBND tỉnh, người dân cần chủ động ứng phó, có phương án trữ nước ngọt. Các doanh nghiệp, các địa phương tranh thủ sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nước sạch cho người dân.

CAO THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202404/pho-chu-tich-ubnd-tinh-tien-giang-pham-van-trong-kiem-tra-cong-tac-cap-nuoc-sach-cho-nguoi-dan-trong-han-man-1008033/