Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo: Làm việc với UBND huyện Sơn Hòa về công tác phòng, chống COVID-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo trao biểu trưng máy X-quang di động kỹ thuật số TXL-Plus 8 cho đại diện huyện Sơn Hòa. Ảnh: NGÔ XUÂN

* Kiểm tra các mỏ khai thác cát trên địa bàn huyện này

Sáng 1/8, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Sơn Hòa về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo UBND huyện Sơn Hòa, đến sáng 1/8, địa phương đã ghi nhận 66 trường hợp mắc COVID-19; tiếp tục truy vết 296 trường hợp F1 và 1.751 trường hợp F2. Ngoài các ca bệnh tại địa phương, Bệnh viện dã chiến huyện còn chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 thuộc TP Tuy Hòa và các huyện Phú Hòa, Sông Hinh, với tổng số 117 bệnh nhân; hiện còn 21 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị. Toàn huyện còn 4 điểm dân cư đang bị phong tỏa để truy vết dịch bệnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo đã đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và người dân huyện Sơn Hòa trong việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn hiệu quả. Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục nâng cao cảnh giác; không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh. Đặc biệt, huyện Sơn Hòa cần tiếp tục tổ chức tốt việc đón công dân từ các vùng dịch về địa phương; quản lý, sàng lọc hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh nhiệm vụ chống dịch, địa phương cũng cần quan tâm đến việc chăm lo đời sống người dân; hỗ trợ bà con sản xuất, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nhân dịp này, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo đã trao 1 máy X-quang di động kỹ thuật số TXL-Plus 8, trị giá gần 1 tỉ đồng cho huyện Sơn Hòa. Thiết bị này do Công ty CP BB Group (TP Hà Nội) hỗ trợ, giúp huyện Sơn Hòa sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo đã có buổi kiểm tra thực tế tại các khu vực mỏ khai thác cát dọc sông Ba, thuộc địa bàn huyện Sơn Hòa.

Theo UBND huyện Sơn Hòa, hiện tại trên địa bàn huyện có 2 dự án khai thác cát dọc sông Ba, gồm dự án Khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường sông Ba ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn và mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường thôn Thanh Hội, xã Sơn Hà. Cả hai mỏ cát đều do Công ty TNHH Xây dựng Tân Tín (huyện Sơn Hòa) được cấp giấy phép khai thác (trong đó, mỏ cát ở thôn Thanh Hội, xã Sơn Hà đến nay đã hết thời gian khai thác). Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, doanh nghiệp này liên tục có nhiều vi phạm về việc khai thác không đúng vị trí, các cột mốc cắm không đúng quy cách theo quy định; chậm ký quỹ; để mất mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản theo biên bản giao nhận đất thực địa… Địa phương đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và xử lý, nhưng doanh nghiệp này vẫn tái vi phạm.

Qua thực tế kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu huyện Sơn Hòa và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý nghiêm việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Xây dựng Tân Tín cũng như các doanh nghiệp khai thác khoáng sản khác trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng các nội dung theo giấy phép khai thác khoáng sản; tham mưu xử lý, kể cả đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/262015/pho-chu-tich-ubnd-tinh-ho-thi-nguyen-thao--lam-viec-voi-ubnd-huyen-son-hoa-ve-cong-tac-phong-chong-covid-19.html