Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định xử phạt hai thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định xử phạt hai thanh niên ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vắng mặt trong lễ giao nhận quân của huyện này, mỗi người bị xử phạt 62,5 triệu đồng.

Gia đình, người thân tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ năm 2023 tại Hà Tĩnh.

Ngày 14/2, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định xử phạt Phan Xuân Vũ (19 tuổi, trú xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) và Lê Văn Hòa (20 tuổi, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) do không có mặt trong lễ giao nhận quân của huyện Nghi Xuân dù trước đó đã có lệnh gọi nhập ngũ.

Với hành vi này, hai thanh niên trên bị xử phạt mỗi người 62,5 triệu đồng và buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Quyết định xử phạt được căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 7, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9, điều 1, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Trước đó, Vũ và Hòa tham gia khám sức khỏe từ cấp xã đến huyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, được Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân phát lệnh gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, ngày 7/2, khi chính quyền tổ chức lễ giao nhận quân, hai thanh niên trên không có mặt.

Lãnh đạo xã Xuân Thành cho biết, từng nhiều lần cử cán bộ đến làm việc với gia đình Vũ nhưng thanh niên này không có mặt ở địa phương. Bố mẹ Vũ trình bày rằng, con đang đi làm ăn xa, chưa rõ địa chỉ.

Còn theo lãnh đạo xã Cương Gián, sau khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, phía chính quyền đã tới nhà tặng quà động viên; tuy nhiên, đến ngày giao quân, Hòa vắng mặt không rõ lý do, hiện không có mặt ở địa phương.

Đến nay, UBND hai xã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân mời gia đình hai thanh niên nói trên đến trụ sở xã để thi hành quyết định xử phạt hành chính, đồng thời khuyên gia đình vận động Vũ và Hòa về thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hữu Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-ha-tinh-ky-quyet-dinh-xu-phat-hai-thanh-nien-khong-chap-hanh-lenh-goi-nhap-ngu-post466800.html