Phó Chủ tịch UBND Hoài Đức: Tranh chấp đất đai vẫn diễn biến phức tạp

Tại họp báo Thành ủy Hà Nội chiều ngày 25-10, ông Đỗ Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài đức cho biết, thời gian qua trên địa bàn huyện việc tranh cãi về quyền sử dụng đất vẫn diễn biến phức tạp.

Một vụ tranh chấp giữa các hộ gia đình ở Hoài Đức về quyền sử dụng đất. Ảnh báo Tầm nhìn.

Theo đó, Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức cho biết, hiện trên địa bàn còn tồn tại nhiều “điểm nóng” về tranh chấp quyền sử dụng đất như xã Vân Canh, thị trấn Trạm Trôi, Đắc Sở, Lại Yên, La Phù, Kim Chung. Cụ thể với đất ở, hiện do trên địa bàn nguồn gốc đất đai còn quá phức tạp giữa các hộ gia đình, đặc biệt là thành viên trong gia đình, các gia đình ở liền kề nhau, dẫn đến khó khăn trng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Đặc biệt có tranh chấp đất đai giữa bố và con kéo dài trong thời gian 4-5 năm mà chính quyền không thể giải quyết được”, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức thừa nhận.

Được biết, theo quy định hiện trình tự cấp đất, nếu xảy ra tranh chấp, cơ quan quản lý, bản thân người tranh chấp phải xử lý hài hòa thì UBND các cấp mới tiến hành cấp chứng nhận quyền sử dụng đất được. Song hiện thực tế cho thấy, việc giải quyết không dễ, do tranh chấp có chất phức tạp, vậy nên tại Hoài Đức việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở mới đạt tỷ lệ khoảng 93% (còn hơn 7.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở chưa giải quyết được).

Vậy nên thời gian tới, theo ông Đỗ Đức Trung, UBND huyện sẽ tăng cường các biện pháp trong quản lý, sử dụng đất đai, phối hợp thực hiện các thủ tục về đất đối với các dự án trên địa bàn huyện. Đồng thời tập trung giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất đối với các dự án đất dịch vụ, đất đấu giá còn tồn tại vướng mắc.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/pho-chu-tich-ubnd-hoai-duc-tranh-chap-dat-dai-giua-bo-va-con-4-5-nam-van-chua-giai-quyet-duoc.aspx