PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TRAO QUÀ TẶNG NGƯỜI CÓ CÔNG, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO TỈNH HẬU GIANG

Tiếp tục chương trình thăm, chúc Tết tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng nay, 23.1, tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc tết và trao quà tặng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa; Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền; Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đặng Hoài Đức; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh; Ủy viên Thường trực Ban Thư ký, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Văn phòng Quốc hội Phan Thị Thùy Linh; lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Hải Hành

Về phía lãnh đạo tỉnh Hậu Giang có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Huyến; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Thanh Lam và đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và người dân trong tỉnh đã thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, nhất là tăng trưởng mạnh mẽ trên lĩnh vực công nghiệp. Tất cả mục tiêu, chỉ tiêu đều hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận góp phần vào những tựu chung của tỉnh Hậu Giang trong năm 2023 có sự đóng góp tích cực của hệ thống chính trị và nhân dân huyện Châu Thành A và xã Thạnh Xuân. Huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ thoát nghèo đạt tỷ lệ 178,57% so với nghị quyết đã đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng tỉnh Hậu Giang có 7 xã được công nhận là Xã an toàn khu theo Quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có xã Thạnh Xuân với những cơ chế đặc biệt, ưu đãi về bảo hiểm y tế với hộ nghèo, người nghèo, chính sách hỗ trợ bảo tồn di tích lịch sử cách mạng, các thiết chế văn hóa… "Đây là một vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạnh Xuân cũng như các địa phương khác trên địa bàn", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Hải Hành

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả của huyện Châu Thành A và xã Thạnh Xuân, kết quả này khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp huyện Châu Thành A.

Trước những khó khăn, thách thức của năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm, tăng cường đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, trong hoạt động của chính quyền các cấp, Mặt trận và các đoàn thể, từ đó, tạo sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, trở thành nguồn lực to lớn, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu. Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất sạch, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản sạch, giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản cho bà con; nâng cao trình độ học vấn cho con em gia đình chính sách, hộ nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận đoàn thể huyện Châu Thành A và xã Thạnh Xuân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm tới; chăm lo tốt cho đời sống người dân trên địa bàn; giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo không có tệ nạn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong người dân nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo, tích cực sản xuất, kinh doanh, giữ gìn môi trường sạch đẹp để góp phần xây dựng xã nông thôn mới Thạnh Xuân đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, đạt các tiêu chí chất lượng nhất; thắt chặt tinh thần đoàn kết, cùng chính quyền xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hậu Giang; chúc hệ thống chính trị Huyện Châu Thành A, xã Thạnh Xuân năm mới nhiều thắng lợi mới.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã trao 150 suất quà tặng gia đình chính sách, người nghèo, hộ nghèo đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền đã vận động và trao bảng biểu trưng 200 triệu đồng ủng hộ xã Thạnh Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà thương binh đặc biệt nặng (81%) Phan Hữu Hiệp. Ảnh: Hải Hành

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà thương binh đặc biệt nặng (81%) Phan Hữu Hiệp. Ảnh: Hải Hành

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà thương binh đặc biệt nặng (81%) Phan Hữu Hiệp tại ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công bằng các chính sách thiết thực như: hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn sản xuất, chăm lo cho con em của các gia đình có điều kiện học tập tốt, nhất là với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=84283