Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung kháng án

Ngày 28-8, Tòa án Trung tâm quận Seoul cho biết luật sư biện hộ cho Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong đã nộp đơn kháng cáo ba ngày sau khi tòa kết án ông Lee 5 năm tù giam về tội hối lộ và các tội danh khác.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong.

Thông tin được Tòa án Trung tâm quận Seoul xác nhận trên website và không tiết lộ thêm chi tiết kháng cáo, sau đó sẽ được trình lên toàn án cấp cao hơn, nhiều khả năng là Tòa án Tối cao.

Theo luật pháp Hàn Quốc, trong thời gian tòa án xem xét bản kháng án, ông Lee có thể bị giam giữ trong khoảng thời gian tối đa 4 tháng. Như vậy, tòa án có thể sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 1-2018.

Ông Lee Jae-yong, 49 tuổi, là người thừa kế của một trong những đế chế doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Ông bị bắt từ tháng 2-2017 với cáo buộc hối lộ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye để được nhận sự trợ giúp quyền lực tại Tập đoàn Samsung Electronics.

Các công tố viên cáo buộc ông Lee đã chi 43 tỷ won (tương đương 38 triệu USD) vào hai tổ chức phi lợi nhuận và một công ty của bà Choi Soon-sil, bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Đổi lại, Tập đoàn Samsung nhận được sự trợ giúp của chính phủ trong việc sáp nhập hai công ty con năm 2015 và ông Lee có thể thắt chặt kiểm soát đối với tập đoàn này.

Theo Reuters, phán quyết của Tòa án Trung tâm quận Seoul ngày 25-8 vừa qua có nhiều yếu tố để mở đường cho một bản kháng cáo. Tòa án chỉ chấp nhận 8,9 tỷ won cho tội danh hối lộ trong số 43,3 tỷ won mà công tố viên cáo buộc ông Lee.

Thêm vào đó, các luật sư biện hộ phía Tập đoàn Samsung dường như không đồng tình với sự giải thích của tòa án rằng, hỗ trợ tài chính cho bà Choi Soon-sil, bạn thân của cựu Tổng thống Park cũng “tương tự như hỗ trợ cho bà Park”.

Nếu kháng cáo thành công, rất có thể ông Lee sẽ được giảm án xuống 3 năm tù giam, thậm chí còn có thể được hưởng án treo.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/876503/pho-chu-tich-tap-doan-samsung-khang-an