Phó chủ tịch Samsung từ chức, tạm giam cựu Tổng thống Park thêm 6 tháng

Ngày 13/10, ông Kwon Oh-hyun, giám đốc điều hành kiêm phó chủ tịch Samsung Electronics, đã quyết định từ chức. Trong bối cảnh đó, tòa tuyên bố tạm giam cựu Tổng thống Park Geun-hye thêm 6 tháng.

Trước đó, người thừa kế tập đoàn Samsung Group đã bị tống giam vì tội tham ô hồi tháng Tám. Ông Kwon Oh-hyun đang là một trong ba giám đốc điều hành của Samsung Electronics. Samsung bị cho là đang ở trong khủng hoảng lãnh đạo.

Ông Kwon Oh-hyun xin từ chức (Ảnh: AFP)

Samsung Electronics là một trong các công ty quan trọng nhất của Samsung Group. Tập đoàn này có khoảng 60 công ty con, là một trong những "chaebol" gia đình tại Hàn Quốc. Hồi tháng Tám, người thừa kế Lee Jae-yong bị kết án 5 năm tù.

Ông Lee bị tố cáo đóng góp 41 tỉ won (36 triệu USD) cho các quỹ phi lợi nhuận của Choi Soon-sil, bạn của cựu Tổng thống Park Geun-hye, để đổi lại lợi ích, và cùng ngày, Tòa tuyên tạm giam bà Park thêm 6 tháng để điều tra. Ông đang kháng án. Tuy vậy, khó khăn lãnh đạo có vẻ chưa làm công ty suy giảm lợi nhuận.

Ông Lee Jae-yong bị kết án tù (Ảnh: Getty)

Samsung Electronics dự kiến sẽ đạt lợi nhuận kỷ lục trong ba tháng tính tới cuối tháng Chín. Điện thoại mới Note 8 của Samsung đã nhận được các đơn đặt hàng cao nhất.

Kim Thoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/pho-chu-tich-samsung-tu-chuc-tam-giam-cuu-tong-thong-park-them-6-thang-d62211.html