Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm hỏi vùng thiệt hại do mưa lũ ở Thanh Hóa

Sáng 17-10, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội vào Thanh Hóa nắm bắt tình hình ứng phó với mưa lũ, đời sống nhân dân, chia sẻ khó khăn với nhân dân các địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi có lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên đoàn công tác xuống xã Định Tăng, xã Yên Lễ, huyện Yên Định, xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, nơi bị ngập nặng do mưa lũ; đến thăm, trao tặng trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường học ở địa phương, động viên các thầy, cô giáo cùng tập thể nhà trường nỗ lực vượt khó, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh trường lớp, duy trì hoạt động dạy và học, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu năm học đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ thiệt hại do mưa lũ, động viên gia đình chính sách ở Phác Thôn 1, xã Yên Lạc vượt khó.

Đến thăm, trao tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Yên Lễ (huyện Yên Định), xã Xuân Yên (huyện Thọ Xuân), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chia sẻ thiệt hại do mưa lũ cùng điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn của mỗi hộ và nhân dân ở các địa phương; mong mỗi gia đình nỗ lực vượt khó, cùng cấp ủy, chính quyền, cộng đồng làng, xã tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương các xã nói riêng, huyện Yên Định, Thọ Xuân nói chung đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo ứng phó với mưa lũ, khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư gia cố đê, khắc phục kịp thời những sự cố nảy sinh. Đặc biệt nhân dân đùm bọc, quan tâm trợ giúp lẫn nhau, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; mong cán bộ, nhân dân tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền hai huyện cùng các địa phương, các đơn vị trường học tích cực chỉnh trang, vệ sinh trường lớp, tạo điều kiện cho con em đi học; quan tâm trợ giúp hộ nghèo, khôi phục chăn nuôi, khẩn trương trồng các cây trồng vụ đông trong khung thời vụ cho phép; ra quân làm vệ sinh môi trường, phòng, chống các loại dịch bệnh thường phát sinh sau lũ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao tặng thiết bị dạy và học cho Trường THCS Xuân Yên, huyện Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã trao 82 suất quà, tổng giá trị 164 triệu đồng tới các hộ dân; trao tặng sáu máy tính xách tay, sáu máy tính bàn cùng máy in, máy chiếu, máy scan cho các trường học. Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao tới các hộ nghèo, gia đình chính sách ở các xã bị thiệt hại do mưa lũ 24 suất quà; trao 100 triệu đồng, góp sức cùng tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả thiên tai. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa trao tặng 100 triệu đồng cho huyện Yên Định và huyện Thọ Xuân.

Các thành viên đoàn công tác thị sát đê, xử lý sự cố cống dưới đê sông Cầu Chày.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng các thành viên đoàn công tác đã đi thị sát đê sông Cầu Chày, xử lý, gia cố điểm đê xung yếu tại cống trạm bơm tiêu Quang Hoa, thuộc xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân. Nghe lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa báo cáo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao tinh thần chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, cùng nỗ lực cố gắng của quân và dân trong tỉnh trong ứng phó với mưa lũ, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại do thiên tai gây ra ở Thanh Hóa.

Thống nhất với kế hoạch, những giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ Thanh Hóa đang thực thi, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trước mắt cần tập trung ổn định sinh hoạt, đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, nhất là tiếp tục làm vụ đông. Rà soát, đánh giá kết cấu vật chất hạ tầng xem cần tu sửa, xây dựng công trình nào trước, nguồn vốn bố trí, nhất là tu bổ kịp thời hệ thống đê; phối hợp ngành điện lực khắc phục thiệt hại, vận hành an toàn hệ thống điện phục vụ sản xuất, đời sống; chú trọng xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh thường phát sinh sau lũ, tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Kỳ họp tới ngoài bàn giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra trong năm, Quốc hội sẽ tập trung thảo thuận, đề ra những giải pháp cơ bản ứng phó biến đổi khí hậu nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, ưu tiên bố trí ngân sách, vốn đầu tư công khắc phục hậu quả mưa lũ.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/34427402-pho-chu-tich-quoc-hoi-uong-chu-luu-tham-hoi-vung-thiet-hai-do-mua-lu-o-thanh-hoa.html