PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP, TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN

Tiếp nối chương trình công tác tại Quảng Bình, ngày 23/02, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tưởng nhớ Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tại quê nhà tỉnh Quảng Bình.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ CUỘC HỌP THỐNG NHẤT NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, là những người con ưu tú của quê hương Quảng Bình đã gắn bó trọn đời với sự nghiệp cách mạng, có nhiều đóng góp và công lao to lớn đối với độc lập tự do của dân tộc và sự trường tồn, phát triển của đất nước.

Bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, các thành viên Đoàn công tác thầm hứa trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đã lựa chọn, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ xã Cảnh Dương. Thăm và nghe lãnh đạo UBND xã Cảnh Dương báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập thể lãnh đạo xã Cảnh Dương tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhưng năm qua, cùng với nhân dân trong toàn xã tiếp tục vượt qua những khó khăn trước mắt xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đến thăm, động viên và nói chuyện về các nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang, các luật liên quan với ba lực lượng vụ trang quân sự, tỉnh đội, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Bình. Qua đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc tổng kết, tham gia xây dựng các luật một cách đầy đủ, phù hợp, có tính khả thi; tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển, xứng đáng với truyền thống của lực lượng vũ trang anh hùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, nói chuyện về các nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang, các luật liên quan với ba lực lượng vụ trang tỉnh Quảng Bình

Trước đó, tối ngày 22/2 Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt thực cảnh trở về bến đò xưa tại bến phà Xuân Sơn thuộc thị trấn Phong Nha huyện Bộ Trạch tỉnh Quảng Bình.

Chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt "Trở về bến phà xưa" diễn ra trong 120 phút với sự tham gia của nhiều diễn viên chuyên nghiệp thuộc các ngành sân khấu, điện ảnh và diễn viên quần chúng. Chương trình đã dàn dựng, tái hiện khung cảnh bộ đội công binh làm đường, xe vận tải chi viện cho chiến trường miền Nam lao qua làn mưa bom lửa đạn, cấp cứu thương binh và tái hiện hình ảnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn ở chiến trường,... bằng nghệ thuật sân khấu thực cảnh. Điểm nhấn của chương trình là sự chân thực, từ tiếng bom đạn, khói lửa, xe vận tải băng qua khói lửa, những người lính Trường Sơn can trường.

Chương trình nghệ thuận thực cảnh “Trở về Bến đò xưa” tái hiện cảnh bom đạn đánh phá ác liệt tại Bến phá sông Son trên tuyến đường Trường Sơn nơi gắn liền với những chiến công của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Xuyên suốt chương trình là sự song hành của các tiết mục ca, múa, kịch cùng với hành động, hồi ức thời mưa bom bão đạn trên đường Trường Sơn. Bối cảnh sân khấu được chọn trên thực địa tại bến phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, bên dòng sông Son. Đây là chứng tích lịch sử của một thời bom đạn hơn 50 năm trước, nơi thử sức bền gan, ý chí và ngân vang tình yêu Tổ quốc, ngân vang khát vọng hòa bình của bộ đội Trường Sơn. Hai bên bến phà, có con đường băng qua cánh rừng cháy trụi, cây cối gãy đổ vì bom đạn, tái hiện đường Trường Sơn huyền thoại một thời./.

Võ Linh

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/pho-chu-tich/pages/pct-tran-quang-phuong.aspx?itemid=73413