Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm bà con vùng bị mưa lũ tỉnh Hòa Bình

Ngày 18-10, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã lên huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Sau hơn ba giờ đồng hồ đi tàu từ lòng hồ TP Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã đến hai xóm Mọc, xã Đồng Nghê và xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng để thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tặng quà cho bà con bị thiệt hại sau mưa lũ. Đây là hai trong số nhiều xóm của bốn xã trong huyện Đà Bắc giao thông đường bộ không đến được do sạt lở, chỉ duy nhất đi bằng đường thủy.

Tại buổi gặp gỡ bà con hai xã, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ với bà con trong vùng về sự mất mát to lớn của các gia đình có thân nhân bị chết, mất tích, mất tài sản do thiên tai. Hiện huyện vẫn còn năm người mất tích chưa được tìm thấy, công tác tìm kiếm người mất tích vẫn cần tiếp tục nỗ lực triển khai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chia sẻ những khó khăn của bà con di dân lòng hồ để xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, phục vụ công trình thủy điện quốc gia. Đồng thời, đánh giá cao tấm lòng của các ngành, các cấp từ tỉnh, huyện đến xã đã đùm bọc, yêu thương và giúp đỡ bà con có chỗ ở và sinh hoạt kịp thời. Các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân đã ủng hộ bà con để vượt qua trong lúc khó khăn này.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục kiểm tra, giám sát những chính sách hỗ trợ cho đồng bào bị lũ. Quyết tâm không để ai bị đói, ốm đau, bệnh tật. Chương trình lương thực phải bảo đảm đầu tiên để bà con có gạo ăn, nước uống, quần áo cho mùa đông sắp tới. Sự đùm bọc cho huyện Đà Bắc lúc này là rất cấp bách. Tỉnh cần mở cuộc phát động để kêu gọi cả nước chung tay giúp đỡ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng mỗi gia đình có người bị chết và mất tích năm triệu đồng; các gia đình có nhà bị sập, đổ hai triệu đồng.

Hiện toàn huyện có 345 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, phải di dời khẩn cấp. Xóm Cơi 2, xã Suối Nánh bị thiệt han nặng nề, 10 nhà dân bị san phẳng đang phải ở ghép, cả xã có hơn 70 hộ dân nằm trong vùng sạt lở cần phải di dời. Tuyến đường 433 vào địa bàn một số xã vẫn chưa thông xe, chủ yếu tiếp cận bằng đường thủy. Tại xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng đã có 27 hộ dân bị mưa lũ tràn qua, không thể ở được, đã phải di dời ở tạm trên lán trại do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dựng, đời sống nhân dân đang vô cùng khó khăn.

TRẦN HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34438402-pho-chu-tich-quoc-hoi-tong-thi-phong-tham-ba-con-vung-bi-mua-lu-tinh-hoa-binh.html