Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Sáng 9.5, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, khảo sát về việc xây dựng dự án Luật Phòng không nhân dân.

Cùng dự có Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đại diện Thường trực Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, Bộ Quốc phòng...

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân và động viên công nghiệp TP. Hà Nội cho thấy, thời gian qua, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, UBND TP. Hà Nội về công tác phòng không nhân dân. Xác định công tác phòng không nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân và động viên công nghiệp TP. Hà Nội và Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp huyện đã phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền, địa phương cùng cấp triển khai ngày càng hiệu quả công tác này.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt phát biểu tại cuộc làm việc

Bên cạnh đó, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân và động viên công nghiệp TP. Hà Nội là Bộ Tư lệnh Hà Nội cũng đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức, rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống trận địa, công sự của lực lượng phòng không kiêm nhiệm, thống kê hệ thống công trình sẵn sàng phòng tránh, sơ tán.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đã phối hợp chặt chẽ với công an Hà Nội, các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát nắm chắc các cơ sở hoạt động sản xuất, lắp ráp, kinh doanh và vận chuyển, tổ chức và cá nhân có hoạt động bay…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc

Trước thực tế công tác phòng không nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân và động viên công nghiệp TP. Hà Nội cho rằng, việc xây dựng Luật Phòng không nhân dân nhằm thay thế các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác này là hết sức cần thiết, sẽ là hành lang pháp lý để bảo vệ vùng trời quốc gia, căn cứ quan trọng để gắn trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nêu cao vị trí vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng không nhân dân. Từ đó, chủ động xây dựng các kế hoạch, thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, xây dựng các kịch bản, phương án phù hợp với công tác phòng không nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao khi đơn vị xác định công tác phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời, đã có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác phòng không nhân dân; thế trận được đầu tư xứng tầm, góp phần bảo đảm an toàn phòng không nhân dân trên địa bàn.

Nhấn mạnh về vai trò quan trọng của phòng không nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cuộc làm việc đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, phục vụ cho việc xây dựng, thẩm tra dự án Luật Phòng không nhân dân dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân và động viên công nghiệp TP. Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, đóng góp các ý kiến, trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng của dự thảo Luật, như phạm vi điều chỉnh; làm rõ các khái niệm; thế trận phòng không nhân dân; trọng điểm phòng không nhân dân…

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Cơ quan soạn thảo và Cơ quan thẩm tra dự án Luật tiếp thu các ý kiến đại biểu nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật với chất lượng cao nhất trước khi trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy.

N. Thành

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-thuong-tuong-tran-quang-phuong-lam-viec-voi-bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi--i370988/