PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, THƯỢNG TƯỚNG TRẦN QUANG PHƯƠNG KHẢO SÁT, LÀM VIỆC VỚI TỔNG CÔNG TY BA SON

Tiếp tục hoạt động khảo sát kết hợp với Tọa đàm phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, sáng 26/1, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, khảo sát thực tế tại Tổng Công ty Ba Son, Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh gồm: Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Trung tướng Đỗ Quang Thành và Trung tướng Trần Ngọc Khánh. Các Ủy viên Thường trực Ủy ban gồm: Thiếu tướng Trần Đức Thuận, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, đại tá Vũ Huy Khánh. Cùng tham gia Đoàn công tác có đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy ban chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh, các chuyên gia, đại biểu Quốc hội khách mời. Về phía Ban soạn thảo Luật, Bộ Quốc phòng tham gia Đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đại diện Cục Quân lực, Vụ Pháp chế…

Về phía Quân khu, Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Quân khu 7 dự cuộc khảo sát. Về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương khảo sát thực tế tại Tổng Công ty Ba Son, Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng.

Tổng Công ty Ba Son là doanh nghiệp phục vụ QPAN được Nhà nước đầu tư 100% vốn, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Đây 1 trong những Xưởng máy đóng, sửa chữa tàu lớn nhất và lâu đời nhất Việt Nam, được khởi nguyên từ năm 1791. Trực tiếp đến các điểm đóng tàu, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao lịch sử hình thành và phát triển của nhà máy Z198 trong thực hiện cả nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế. Hiện Tổng công ty đang là cơ sở quốc phòng nòng cốt, điển hình là các hoạt động công nghiệp nặng, công nghiệp đóng tàu. Vì vậy, cần phải đi trước, phát triển theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, tự lực, tự cường, trở thành mũi nhọn của Công nghiệp quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp xây dựng các chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý phát triển lĩnh vực này, trong đó có các Tập đoàn, Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Tổng Công ty Ba Son không chỉ là cơ sở nòng cốt, mà còn là “cái đinh” của Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng.

Xây dựng chính sách về Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng là nội dung mới cần có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để quy định trong Luật. Vì vậy, Đoàn khảo sát cũng nghi nhận những khó khăn, kiến nghị từ thực tế đơn vị.

Thay mặt Tổng Công ty Ba Son, Thượng tá Mai Quốc Trường, Tổng giám đốc Tổng Công ty Ba Son kiến nghị với Đoàn khào sát một số nội dung, trong đó, đề nghị các cấp trên xem xét có cơ chế tuyển dụng sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng tốt hơn hiện nay, đồng thời có chính sách tiền lương, hệ số chức vụ để thu hút, giữ chân đối với đội ngũ lao động chất lượng cao. Có cơ chế, chính sách và phôi showpj với địa phương trên địa bàn đóng quân tạo điều kiện cho Tổng Công ty Ba Son được tham gia các dự án nhà ở, đất ở, quỹ đất ở nhằm thu hút, đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Có cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với sản phẩn quốc phòng đã có định mức theo hình thức giao trọn gói để khuyến khích các doanh nghiệp tăng hiệu quả sản xuất, tái đầu tư phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn khảo sát đã đến thăm, tặng quà cho 20 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Tổng Công ty Ba Son nhân dịp Tết Nguyên đán

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn khảo sát đã đến thăm, tặng quà cho 20 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Tổng Công ty Ba Son nhân dịp Tết Nguyên đán; mong muốn các công nhân tiếp tục phát huy bản chất “tiên phong”, kỷ luật, kỷ cương của công nhân lao động Việt Nam; vượt khó vươn lên, đổi mới, làm chủ công nghệ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công nghiệp đóng tàu.

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn khảo sát cũng đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người đã lãnh đạo phong trào công nhân Ba Son - một trong những chiếc nôi đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, nơi ra đời của Công hội bí mật, tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay./.

Một số hình ảnh khảo sát thực tế của Phó Chủ tịch Quốc hội:

Đại diện Tổng Công ty Ba Son kiến nghị với Đoàn khào sát một số nội dung, trong đó, đề nghị các cấp trên xem xét có cơ chế tuyển dụng sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng tốt hơn hiện nay, đồng thời có chính sách tiền lương, hệ số chức vụ để thu hút, giữ chân đối với đội ngũ lao động chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Tổng Công ty Ba Son, Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Tổng Công ty Ba Son, Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn khảo sát đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn khảo sát đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng./.

Khắc Phục

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=84421