PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN HUYNDAI MOTOR: VIỆT NAM LUÔN LẮNG NGHE CÁC ĐỀ XUẤT, TƯ VẤN ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, BẢO ĐẢM LỢI ÍCH CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Sáng 23/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có cuộc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun đang tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun

Cùng dự cuộc tiếp phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc; Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc; Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Hoàng Quang Hàm cùng các cán bộ Bộ Ngoại giao, Văn phòng Quốc hội.

Bảo đảm lợi ích tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chào mừng Chủ tịch Tập đoàn Huyndai đến thăm Nhà Quốc hội nhân dịp tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc lần này diễn ra ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và là chuyến thăm đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Ngài Tổng thống đối với quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ là dấu ấn quan trọng, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Chúc mừng thành công của Tập đoàn Huyndai Motor, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao đầu tư, kinh doanh của Công ty Huyndai Motor tại Việt Nam, đặc biệt việc liên doanh với Tập đoàn Thành Công đã cung cấp xe ô tô chất lượng Hàn Quốc được sản xuất ngay tại Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao hợp tác của Huyndai Motor với Tập đoàn Trường Hải tại Khu kinh tế mở Chu Lai trong lĩnh vực xe tải, xe bus. Huyndai và Kia là thương hiệu luôn đứng ở top đầu các xe bán chạy ở Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên “Đối tác tác chiến lược toàn diện” là cơ sở, nền tảng để các doanh nghiệp hai nước yên tâm hợp tác cùng nhau và cũng nâng tầm hợp tác lên tầm cao mới, hiệu quả hơn, rộng lớn hơn và thành công hơn. Hàn Quốc hiện đã trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp (với 82,2 tỷ USD); đứng thứ hai về hợp tác phát triển, du lịch và lao động; đứng thứ ba về hợp tác thương mại (đạt 88 tỷ USD năm 2022). Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc tại ASEAN, chiếm 30% đầu tư và 50% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với ASEAN.

Trong bối cảnh FDI toàn cầu tiếp tục dịch chuyển, Việt Nam mong muốn thu hút các nguồn vốn đầu tư chất lượng cao của Hàn Quốc, nhất là các doanh nghiệp hàng đầu như Tập đoàn Huyndai. Việt Nam luôn quan tâm, coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư, cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, cụ thể như: hoàn thiện khung pháp lý và đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chấp lượng dịch vụ logistics, phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, xu hướng phát triển xe sử dụng nhiên liệu sạch đang định hình ngành công nghiệp ô tô, xe máy. Để thực hiện mục tiêu “net zero” vào năm 2050 theo cam kết tại Hội nghị COP-26 vừa qua, Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh chính sách tạo khung khổ pháp lý cho các hoạt động sản xuất, sử dụng xe năng lượng sạch. Đồng thời, theo Chiến lược hợp tác FDI đến năm 2030, các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của Việt Nam sẽ được đổi mới theo hướng kết quả đầu ra như mức độ tham gia chuỗi giá trị, giá trị gia tăng nội địa, hợp phần sử dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội...; khuyến khích bổ sung đối với các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt cam kết;

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, chính sách thuế nói chung, chính sách ưu đãi thuế nói riêng của Việt Nam không có sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam có nhiều chính sách đối với sản xuất xe hơi trong nước như hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng xe điện; chính sách thuế nhập khẩu cho dòng xe điện, trợ cấp Chính phủ cho người tiêu dùng xe điện tại Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, Việt Nam cũng có các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích việc chuyển giao công nghệ và quản trị.

Các đại biểu phía Việt Nam cùng dự cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, các hoạt động của Hyundai tại Việt Nam luôn được khuyến khích, hỗ trợ, tạo thuận lợi. Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam, khuyến khích mở trung tâm đổi mới, sáng tạo, trung tâm R&D tại Việt Nam; tài trợ cho các chương trình giao lưu sinh viên Việt Hàn. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành cơ điện tử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng lắng nghe các đề xuất, tư vấn của các doanh nghiệp FDI về những vấn đề cần tháo gỡ để bảo đảm lợi ích tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tập đoàn Huyndai tập trung hợp tác phát triển nhân tài và công nghệ sạch, năng lượng sạch với Việt Nam

Bày tỏ vinh dự khi được tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này và được đến thăm Nhà Quốc hội trong bối cảnh hai nước vừa mới kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và bước sang giai đoạn mới, Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian đón tiếp và cho biết, trong lần trở lại Việt Nam lần này vui mừng nhận thấy sự phát triển vượt bậc của đô thị ở Việt Nam với số lượng lớn các ô tô trên đường phố, trong đó có nhiều xe của Huyndai. Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Việt Nam và tỉnh Ninh Binh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và có được liên doanh hiệu quả với Tập đoàn Thành Công.

Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun

Trao đổi về định hướng phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới, Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun cho biết Tập đoàn luôn muốn giúp đỡ góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam, mang đến sự tiện lợi cho người dân Việt Nam thông qua mỗi sản phẩm và dịch vụ.

Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor cho biết sẽ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xe điện, công nghệ đường sắt và năng lượng xanh với Việt Nam cùng với đó Tập đoàn luôn sẵn sàng chia sẻ kĩ thuật công nghiệp với các nước đối tác.

Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor cho biết thêm định hướng tập trung nuôi dưỡng nhân tài phát huy tiềm năng của các học sinh sinh viên ưu tú của Việt Nam. Tập đoàn hiện đang có chương trình hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội và đặt trọng tâm nuôi dưỡng nhân tài tại Việt nam đây là lĩnh vực tiềm năng để hai bên tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Cùng với đó là lợi thế của Tập đoàn Huyndai về các dòng xe thân thiện với môi trường, trọng tâm phát triển năng lượng sạch của Huyndai trong tương lai, phát triển các cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng cho dòng xe thân thiện với môi trường… Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cần trao đổi cụ thể hơn về các kế hoạch hợp tác phát triển để có triển khai cụ thể. Nêu rõ trong xu thế chung của thế giới về chuyển đổi dần sang các sản phẩm thân thiện với môi trường, các loại xe không dùng nhiên liệu hóa thạch, Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor mong muốn hai bên sớm có những bước chuẩn bị trước để phát triển hơn thị trường xe điện tại Việt Nam góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam; bày tỏ kì vọng với sự hợp tác với Tập đoàn Huyndai, Việt Nam sẽ là trọng điểm đi đầu trong sự chuyển dịch này.

Nhất trí với các nhận định của Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor về hợp tác phát triển nhân tài và kỹ thuật đóng vai trò quyết định cho sự phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những định hướng đầu tư trong tương lai của Tập đoàn tại Việt Nam trong đó có việc Tập đoàn tập trung phát triển năng lượng sạch và vấn đề đường sắt. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng với trình độ phát triển trong lĩnh vực đường sắt của Han Quốc, đây sẽ là lĩnh vực hợp tác tiềm năng của hai bên.

Các đại biểu cùng dự cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chia sẻ kỉ niệm và nhiều ấn tượng khi trước đây đã có dịp đến thăm trụ sở Tập đoàn Huyndai tại Hàn Quốc và nhận được sự quan tâm đón tiếp, hỗ trợ nhiệt tình của Ngài Chủ tịch và đồng nghiệp, đồng thời tận mặt chứng kiến biểu tượng của sự phát triển của Tập đoàn nói riêng và đất nước Hàn Quốc nói chung, ghi nhận các công ty của Hàn Quốc luôn đi tiên phong trong phát triển công nghệ mới.

Vui mừng khi Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết hợp tác giữa Huyndai và Tập đoàn Thành Công của Việt Nam hiện là một trong những mô hình hợp tác điển hình cho các doanh nghiệp hai bên. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định phía Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn có thể đầu tư kinh doanh lâu dài và phát triển tại Việt Nam.

Một số hình ảnh tại cuộc tiếp:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun

Toàn cảnh cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc tiếp

Các lãnh đạo Tập đoàn Huyndai Motor cùng dự cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun tặng quà và chụp ảnh lưu niệm.

Bảo Yến - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=77351