Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Huyndai Motor

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành công của Huyndai Motor, trong đó có việc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt việc liên doanh với Tập đoàn Thành Công và Tập đoàn Trường Hải.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam)

Sáng 23/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào mừng Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện và là chuyến thăm đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hàn Quốc đối với quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu ấn quan trọng, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành công của Tập đoàn Huyndai Motor, trong đó có việc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt việc liên doanh với Tập đoàn Thành Công và Tập đoàn Trường Hải đã cung cấp xe ôtô chất lượng Hàn Quốc được sản xuất ngay tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là cơ sở, nền tảng để doanh nghiệp hai nước yên tâm hợp tác và tiếp tục đầu tư nâng tầm quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, hiệu quả hơn, rộng lớn hơn, thành công hơn. Việt Nam mong muốn thu hút các nguồn vốn đầu tư chất lượng cao của Hàn Quốc, nhất là các doanh nghiệp hàng đầu, như Tập đoàn Huyndai.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư, cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Tập đoàn Huyndai tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam, khuyến khích việc mở Trung tâm đổi mới, sáng tạo, Trung tâm R&D tại Việt Nam. Tập đoàn tài trợ cho các chương trình giao lưu sinh viên Việt-Hàn; tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành cơ điện tử; đầu tư phát triển sản xuất ôtô chạy điện, năng lượng tái tạo.

Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dành thời gian tiếp; khẳng định hoạt động đầu tư của Tập đoàn đạt được nhiều kết quả trong thời gian qua là nhờ sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor nêu rõ, thông qua các sản phẩm của mình, Tập đoàn luôn mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về phát triển xe điện và công nghiệp năng lượng sạch với Việt Nam.

Tập đoàn đã có kế hoạch phát triển kỹ thuật công nghiệp xe ôtô và sẵn sàng chia sẻ với các nước đối tác. Đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng và mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Motor Chung Eui Sun cho rằng việc đặt mục tiêu về bảo vệ môi trường, giảm phát thải là xu thế chung của thế giới; tin tưởng Việt Nam sẽ là trọng điểm, đi đầu trong sự chuyển dịch này trong tương lai./.

V.,Đ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-tiep-chu-tich-huyndai-motor/870883.vnp