Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, chúc tết nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Sáng 8.1, tại Hà Nội, nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Quý Mão, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã thăm và chúc Tết gia đình nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã thăm, chúc Tết gia đình nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và nguyên Tổng Thư ký Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn; Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm và chúc tết gia đình nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ trân trọng và cảm ơn những đóng góp to lớn của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đối với hoạt động của Quốc hội. Kế thừa và phát huy những kết quả tốt đẹp của Quốc hội các khóa trước, Quốc hội khóa XV đã không ngừng nỗ lực đổi mới, chủ động trên cả 3 lĩnh vực: lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, trong năm 2022 với bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Quốc hội đã có nhiều quyết sách quan trọng nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ban hành nhiều chính sách để chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai đang diễn ra, Quốc hội đã xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc thù cho phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết số 30 của Quốc hội….

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm và chúc tết gia đình nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển bày tỏ vui mừng và đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội khóa XV với nhiều đổi mới, ban hành nhiều quyết sách bắt kịp hơi thở của cuộc sống, dành được sự tin tưởng, tình cảm của cử tri cả nước. Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho Quốc hội rất nặng nề. Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trách nhiệm và bản lĩnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Quốc hội và có được những kết quả nổi bật trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Quốc hội sẽ luôn không ngừng đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xứng đáng với công lao của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu cho Quốc hội để hoạt động của Quốc hội ngày càng tốt hơn, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm và chúc tết nguyên Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm và chúc tết nguyên Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc

Tới thăm và chúc Tết nguyên Tổng thư ký Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn nguyên Tổng Thư ký Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, cống hiến trí tuệ cho Văn phòng Quốc hội, qua đó giúp Văn phòng Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Quốc hội và Nhân dân giao phó.

Tin và ảnh: Vũ Quang

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-tham-chuc-tet-nguyen-lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-i313642/