Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 9

Chiều 5-9, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đến thăm, làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 9. Tham gia Đoàn công tác Quốc hội có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng cùng lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội.

Làm việc với Đoàn công tác Quốc hội, về phía Quân khu 9 có Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9 và Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy quân khu.

Báo cáo với Phó chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cho biết: Trong năm 2016 và 8 tháng năm 2017, lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, nắm chắc địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm; dự báo, tham mưu kịp thời với Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và cấp ủy, chính quyền các địa phương xử lý tốt các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Công tác huấn luyện có nhiều chuyển biến và đổi mới, chú trọng huấn luyện điều lệnh, kỹ thuật, thể lực và khả năng khai thác, sử dụng các loại vũ khí trang bị. Kết quả huấn luyện cho các đối tượng đều đạt khá và giỏi, huấn luyện chiến sĩ mới đạt 100% khá, giỏi.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm và các kế hoạch tác chiến của các cấp; xây dựng, hoàn chỉnh các kế hoạch tác chiến trong khu vực phòng thủ và kế hoạch phòng chống thiên tai - tìm kiếm, cứu nạn; nắm chắc tình hình thời tiết, khí hậu, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 9 đạt được; đồng thời lưu ý trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc địa bàn, tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, phát huy mọi nguồn lực đầu tư cho các công trình quân sự, quốc phòng; tham gia có hiệu quả phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Tin, ảnh: HỒNG HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/pho-chu-tich-quoc-hoi-do-ba-ty-tham-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-quan-khu-9-516974