Phó Chủ tịch nước Lào sang Việt Nam dự kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ

Từ ngày 17-19/7/2017, đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào sang Việt Nam.

Chuyến thăm của đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn cùng đoàn đại biểu là để tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 – 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017).

Nhân dịp này, đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã tham dự Lễ Khai mạc Những ngày văn hóa, du lịch Lào tại Việt Nam; khai mạc Triển lãm “Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều ngày 18/7/2017, Đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại các buổi tiếp, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đã giành được trong thời gian qua; giữ vững tình hình an ninh chính trị, kinh tế liên tục phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Lãnh đạo ta đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt Đề án “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2017” để năm 2017 thực sự là dấu ấn sâu sắc trong cán bộ, quần chúng và nhân dân hai nước về quan hệ đặc biệt thủy chung, trong sáng, mẫu mực, hiếm có Việt Nam-Lào; chú trọng tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ hai nước; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các bộ, ban, ngành, các đoàn thể, địa phương hai nước; phối hợp tổ chức tốt Cuộc thi tìm hiểu về quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại trong thời gian tới, không ngừng nâng cao tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đặc biệt là về kết nối giao thông, cơ sở hạ tầng, thể chế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế, tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục không ngừng nâng cao tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư tại Lào.

Lãnh đạo ta cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động về kết nối năng lượng, trong đó thúc đẩy đàm phán, ký Hiệp định về dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La đi Khăm-muộn trong năm 2017; tích cực phối hợp triển khai Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về phát triển các dự án thủy điện tại Lào và mua bán điện giữa hai nước đến năm 2030.

Trong các cuộc hội kiến các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước ngày nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam từ lớp thế hệ này đến lớp thế hệ mai sau, không ngừng vun đắp để mối quan hệ đơm hoa kết trái nhiều hơn, cùng nhau góp phần vào việc xây dựng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và hội nhập khu vực và thế giới, vì sự phồn vinh, thịnh vượng của các dân tộc.

M.A

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/pho-chu-tich-nuoc-lao-sang-viet-nam-du-ky-niem-55-nam-hai-nuoc-thiet-lap-quan-he-post232378.info