Phó Chủ tịch Lê Bá Trình dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH tại Bình Dương

Thực hiện quy trình hiệp thương lựa chọn người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 2/4/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hòa (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đã chủ trì, phối hợp với UBND xã Vĩnh Hòa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Linh mục Nguyễn Văn Riễn, người được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình dự Hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm
cử tri nơi cư trú người ứng cử ĐBQH chiều ngày 2/4.

Về dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; ông Từ Xuân Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương; đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận huyện Phú Giáo, xã Vĩnh Hòa cùng 85 vị cử tri đang sinh sống tại ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa.

Tại Hội nghị có 11 ý kiến cử tri phát biểu, tất cả đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với Linh mục Nguyễn Văn Riễn. Cử tri nhận xét, trong hơn 22 năm làm mục vụ, sinh sống, gắn bó với đồng bào tín đồ theo đạo Công giáo cũng như đồng bào có đạo khác và không có đạo tại địa phương, Linh mục Nguyễn Văn Riễn vừa hoàn thành tốt công việc của một Linh mục, vừa hoàn thành tốt trách nhiệm công dân, sống chan hòa, thân ái, gần gủi với bà con, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp tích cực cho hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các cử tri tham dự Hội nghị chiều ngày 2/4.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là rất xứng đáng và là niềm vinh dự của bà con nhân dân địa phương. Linh mục có đầy đủ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, là người vừa có tâm vừa có tầm để đóng góp cho việc đạo và việc đời.

Các cử tri cũng bày tỏ nguyện vọng, nếu trở thành đại biểu Quốc hội, Linh mục Nguyễn Văn Riễn sẽ chuyển tải kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân đến với Quốc hội. 100% cử tri biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm cao đối với Linh mục Nguyễn Văn Riễn.

Một cử tri phát biểu tại Hội nghị.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn cảm ơn sự tín nhiệm của bà con nơi đây và ông lấy làm vinh dự vì được nhân dân tín nhiệm, được tổ chức và Giáo hội tin tưởng giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. “Nếu trúng cử ĐBQH, tôi hứa sẽ đem hết khả năng của mình để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước” – Linh mục Nguyễn Văn Riễn nói.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn, sinh ngày 29/12/1955. Quê quán xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nơi đăng ký thường trú số 101 ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giảo, tỉnh Bình Dương. Chức vụ: Chánh xứ, Hạt trưởng Hạt Phước Thành, Giáo phận Phú Cường; Ủy viên UB Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Nghề nghiệp hiện nay: Linh mục.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/pho-chu-tich-le-ba-trinh-du-hoi-nghi-lay-y-kien-cu-tri-noi-cu-tru-voi-nguoi-ung-cu-dbqh-tai-binh-duo/95275