Phó Chủ tịch HĐND TP Huỳnh Thanh Nhân: Nghị quyết 98 là dấu ấn quan trọng với TP.HCM

Năm 2023, nhiều vấn đề bất cập kéo dài đã được TP.HCM tập trung tháo gỡ, nhất là vướng mắc cho các doanh nghiệp, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp...

Ngày 25-3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết năm 2023, TP.HCM phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ cả bên trong lẫn bên ngoài nhưng TP đã tập trung khắc phục, đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra…

Các chương trình trọng điểm, đột phát phát triển TP theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ XI năm 2020-2025 tiếp tục được đẩy mạnh. Cạnh đó, nhiều vấn đề bất cập kéo dài được tập trung tháo gỡ, chuyển biến tích cực hơn, nhất là vướng mắc cho các doanh nghiệp, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp ; nhiều dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia trên địa bàn TP có tác động lan tỏa được đưa vào khai thác hoặc khởi công.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TN

TP đã làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm kinh tế và có mức tăng trưởng khá. Chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn, thu ngân sách nhà nước đã hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2023… Nền kinh tế TP.HCM đang hồi phục một cách ổn định, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, năm 2023 cũng là năm có dấu ấn quan trọng đối với TP.HCM khi QH ban hành Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

“TP.HCM xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 là nhiệm vụ trọng yếu của toàn hệ thống chính trị TP, Thường trực HĐND TP đã chủ động tham mưu chuẩn bị trước các kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết 98 ngay khi QH vừa thông qua, để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống của Nhân dân TP” – ông Nhân nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết HĐND TP đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

“Có thể nói việc thông qua và triển khai các Nghị quyết của HĐND TP để thực hiện Nghị quyết 98 là đòn bẩy hết sức hiệu quả để TP tận dụng cơ hội phát triển nhanh và bền vững. Nhiều nghị quyết đem lại hiệu quả thiết thực ngay sau khi triển khai” – Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khẳng định và cho hay thời gian tới, Thường trực HĐND TP sẽ tiếp tục cùng đồng hành với UBND TP triển khai các nội dung còn lại của nghị quyết này.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành

Đối với các hoạt động thường xuyên, trong năm 2023, Thường trực HĐND TP.HCM luôn tích cực phối hợp với các Đoàn giám sát của QH trong thực hiện các chuyên đề giám sát của QH, Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan của QH và Đoàn đại biểu QH TP với vai trò đồng hành cùng các đoàn giám sát hoặc vai trò là đối tượng giám sát.

Thường trực HĐND TP.HCM cũng tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP.HCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị nhiệm kỳ 2021-2026”; tập trung các nội dung giám sát theo chương trình công tác năm 2023...

Cũng theo ông Huỳnh Thanh Nhân, năm 2023, Thường trực HĐND TP.HCM còn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân bằng nhiều kênh thông tin… Qua đó, nhiều nội dung tồn tại được giải quyết và đi vào chiều sâu của vấn đề, đảm bảo quyền và lợi ích thiết thực cho người dân.

HĐND TP nâng cao chất lượng việc tương tác với cử tri và tình hình hoạt động của HĐND TP thông qua các chương trình như “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”, “Đối thoại cùng Chính quyền TP”... Năm 2023 là năm đầu tiên Thường trực HĐND TP phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình “HĐND TP.HCM đồng hành cùng cử tri”.

Đáng chú ý, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND TP đã thống nhất chủ đề năm 2024 là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của QH” và lựa chọn nội dung này để thực hiện giám sát chuyên đề năm 2024.

“Thường trực HĐND TP tin tưởng rằng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân và cộng đồng DN TP, với tinh thần “trách nhiệm và hành động” sẽ cụ thể hóa đầy đủ các nội dung của Nghị quyết 98 thuộc thẩm quyền, để quyết tâm tạo được bước chuyển mạnh mẽ làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của TP và đóng góp nhiều hơn cho cả nước” – ông Nhân nói.

Năm 2023, HĐND TP.HCM đã tổ chức năm kỳ họp (hai kỳ họp thường lệ và ba kỳ họp chuyên đề) và thảo luận, thông qua 249 nghị quyết, trong đó có 25 nghị quyết triển khai Nghị quyết 98.

Cụ thể, một nghị quyết triển khai Nghị quyết 98; sáu nghị quyết về quản lý đầu tư; năm nghị quyết về tài chính, ngân sách nhà nước; ba nghị quyết về quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; hai nghị quyết về quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; sáu nghị quyết về tổ chức bộ máy chính quyền TP…

ĐỨC MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/pho-chu-tich-hdnd-tp-huynh-thanh-nhan-nghi-quyet-98-la-dau-an-quan-trong-voi-tphcm-post782082.html