PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN TƯ PHÁP MAI THỊ PHƯƠNG HOA TẶNG QUÀ CÔNG NHÂN TẠI BẮC GIANG

Ngày 21/1, tại Công ty TNHH Hana Kovi Việt Nam, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang), đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đến thăm, tặng quà công nhân hoàn cảnh khó khăn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Công ty TNHH Hana Kovi Việt Nam là doanh nghiệp thành lập từ năm 2007, có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất hàng may mặc. Từ 300 lao động khi mới đi vào hoạt động, đến nay Công ty đã có khoảng 1,9 nghìn công nhân. Những năm qua, doanh nghiệp luôn nỗ lực ổn định sản xuất, tạo việc làm, bảo đảm đầy đủ lương, bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động

Đồng chí Mai Thị Phương Hoa phát biểu tại chương trình.

Tại đây, các đại biểu trao 1 suất quà trị giá 5 triệu đồng cho Công ty TNHH Hana Kovi Việt Nam và 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho công nhân hoàn cảnh khó khăn của 4 công ty TNHH là: Hana Kovi Việt Nam, Daeyang Hà Nội, Điện tử Phú Cường và Hands Hands Việt Nam.

Phát biểu tại đây, đồng chí Mai Thị Phương Hoa vui mừng trước những thành quả mà tập thể lãnh đạo, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung và Công ty TNHH Hana Kovi Việt Nam nói riêng đã đạt được thời gian qua. Đồng thời khẳng định, có được kết quả này, ngoài nỗ lực của doanh nghiệp còn có vai trò của tổ chức công đoàn trong tập hợp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đồng chí Mai Thị Phương Hoa và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ công tác an sinh cho người lao động để không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí chúc Công ty tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, quan tâm chăm lo hơn nữa tới người lao động. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn huyện Tân Yên nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua lao động sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh.

Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, các huyện, TP tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, thăm một số doanh nghiệp, tặng 8 nghìn nghìn suất quà (mỗi suất từ 500 nghìn đồng trở lên) cho đoàn viên, người lao động với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=84238