Phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi trong hai cuốn sách tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hơn 18.300 đảng viên tại 416 điểm cầu đã tham dự Hội nghị quán triệt nội dung hai cuốn sách đầy tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đồng chí đảng viên lắng nghe các báo cáo viên giới thiệu nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại điểm cầu Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Diệu Linh)

Chiều 28/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc ‘cây tre Việt Nam’” và “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

“Cẩm nang quý báu trong công tác hoạt động đối ngoại

Trong phiên đầu tiên, các đại biểu đã được nghe TS. Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) giới thiệu nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam”.

Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao giới thiệu nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam. (Ảnh: Diệu Linh)

Cuốn sách dày hơn 800 trang với hơn 150 bài viết và 150 hình ảnh minh họa, gồm ba nội dung: Phần đầu tiên đề cập vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phần thứ hai nói đến nền đối ngoại Việt Nam vì độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phần thứ ba nêu bật các dấu ấn đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Cuốn sách đã đúc kết tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử dân tộc với đỉnh cao là nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, cùng với phương pháp luận ngoại giao Việt Nam trong đánh giá tình hình thế giới, nhận diện những đặc điểm của thời đại, cơ hội và thách thức cho đất nước trong mỗi thời kỳ lịch sử...

Tác phẩm này tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại, hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy bước trưởng thành, phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Cuốn sách là một tài liệu rất có giá trị về lý luận và thực tiễn, là cuốn cẩm nang quý báu về đối ngoại đối với đội ngũ làm công tác đối ngoại của các ngành, các cấp và trong toàn hệ thống chính trị.

Tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại phiên thứ hai, các đại biểu đã nghe Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến giới thiệu nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến giới thiệu nội dung cuốn sách về phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc tại hội nghị. (Ảnh: Diệu Linh)

Ấn phẩm gồm bài tổng quan và 75 bài nói, viết, phát biểu tiêu biểu, trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi, cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách gồm ba phần, thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề được xác định là đường lối chiến lược của Đảng ta, nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong mọi thời kỳ.

Các bài viết được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo rất cụ thể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tầng lớp, với các tổ chức, với nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, việc ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, cuốn sách càng có ý nghĩa, giá trị đặc biệt. Đồng thời, đây cũng là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ đại đoàn kết toàn dân.

Lan tỏa giá trị cốt lõi, biến nhận thức thành hành động cụ thể

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung 2 cuốn sách tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận hội nghị. (Nguồn: TTXVN)

Các đảng ủy trực thuộc cần lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu nội dung 2 cuốn sách này vào mỗi cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể. Đồng thời góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại; đặc biệt là vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ đó, mỗi đảng viên hiểu, tiếp tục tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư đối với công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác đối ngoại của Việt Nam.

Về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư đã khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là tổng hòa của các mối quan hệ đoàn kết giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, giới, thành phần kinh tế, các vùng miền và giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội chính là góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Các đảng ủy trực thuộc nghiên cứu kỹ nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm, đồng thời, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, cần xác định những việc làm cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, góp phần xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Diệu Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-bien-quan-triet-noi-dung-cot-loi-trong-hai-cuon-sach-tam-huyet-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-262426.html