Phổ biến những điểm mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 18/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì hội nghị trực tuyến phổ biến những quy định mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đến đại diện lãnh đạo các vụ, cục, các bệnh viện trực thuộc trung ương và sở y tế các tỉnh, TP khu vực phía Bắc. Điểm cầu Bắc Giang có lãnh đạo Sở Y tế, trung tâm y tế các huyện, TP và một số bệnh viện.

Tại hội nghị, đại diện Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Luật gồm 12 chương và 121 điều, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh.

Một số điểm mới cơ bản của Luật như: Nâng cao kỹ năng hành nghề; tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Đáng chú ý, Luật đã quy định mở rộng đối tượng hành nghề, thay đổi từ việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn. Cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn được tổ chức giường lưu để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ.

Cùng đó, thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép; quy định giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề. Quy định cụ thể chính sách khuyến khích, động viên người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu.

Để chính sách mới được thực hiện hiệu quả, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, địa phương tích cực nghiên cứu, tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn. Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến giúp người hành nghề hiểu và thực hiện đúng quy định.

Tin, ảnh: Trần Huyền

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/suc-khoe/404950/pho-bien-nhung-diem-moi-cua-luat-kham-benh-chua-benh.html